Thứ Sáu, 29/09/2017, 23:06 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường vụ tai nạn sà lan chở đá clinker

Trước đó Báo Ấp Bắc đã có thông tin vụ va chạm giữa 2 sà lan trên kinh Chợ Gạo và tuyến kinh Chợ Gạo thông suốt sau vụ tai nạn sa lan chở đá clinker.

Vào lúc 16 giờ ngày 29-9, tàu bị nạn AG 18998 đã nổi hoàn toàn trên mặt nước, chủ phương tiện cũng tiến hành cho 5 ghe bơm trực tiếp nước từ bên trong cho tàu ra ngoài để khắc phục sự cố. Đồng thời khảo sát thiệt hại của tàu sau khi chìm.

Có mặt tại hiện trường vào thời điểm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng ghi nhận sự có mặt kịp thời và nỗ lực trong công tác điều tiết giao thông sau khi xảy ra tai nạn của lực Cảnh sát đường thủy. Bên cạnh đó, ông còn trao đổi với lực lượng Cảnh sát đường thủy về thông tin trên 1.000 phương tiện kẹt cứng sau khi xảy ra tai nạn là hoàn toàn không chính xác của một số trang mạng đã đăng trước đó.

Cho đến 17 giờ 30 ngày 29-9, tất cả các phương tiện hoàn toàn thông suốt.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi làm việc trực tiếp tại hiện trường của Chủ tịch UBND tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh có mặt trực tiếp tại hiện trường sau tai nạn.
Chủ tịch UBND tỉnh có mặt trực tiếp tại hiện trường sau tai nạn.
6 tàu bơm nước liên tục nước từ trong ra ngoài.
5 tàu bơm nước liên tục ra ngoài.
Công tác làm nổi phương tiện.
Công tác làm nổi phương tiện.
 
Một mảng lớn tàu bị thủng do va chạm.
Một mảng lớn tàu bị thủng do va chạm.
Bình yên trên dòng sông Chợ Gạo.
Bình yên trở lại trên kinh Chợ Gạo.

PV

.
.
.