Thứ Năm, 21/09/2017, 19:57 (GMT+7)
.

Hội nghị Tổng kết Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Ngày 21-9, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Đến dự có ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Nghĩa trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể
Ông Lê Văn Nghĩa trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể

Qua 8 năm triển khai thực hiện, lực lượng DQTV được xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV ngày càng đi vào nề nếp. Các chế độ, chính sách cho DQTV từng bước được đảm bảo.

Tính đến tháng 9 năm 2017, tổng số DQTV toàn tỉnh đạt 1,05%; tỷ lệ Đảng viên trong DQTV đạt 26,67%; 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập chi bộ và chi đoàn quân sự; 84,39% chi bộ quân sự có chi ủy; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quân sự, quốc phòng; 75,72% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa đánh giá cao công tác thực hiện Luật DQTV năm 2009, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật DQTV cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV theo đề án số 24; cần đảm bảo ngân sách cho công tác xây dựng, huấn luyện và các chế độ chính sách cho lực lượng DQTV…

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 46 cá nhân, 46 tập thể có thành tích trong công tác thực hiện Luật DQTV năm 2009.

ĐỖ PHI

.
.
.