Thứ Hai, 15/01/2018, 19:44 (GMT+7)
.

Đối tượng đâm chết bạn ra đầu thú

Đối tượng Lê Văn Hậu, sinh năm 1986, ngụ ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Tiền Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi dùng dao đâm người, dẫn đến tử vong.

Bước đầu, Hậu khai nhận: Sau khi đã uống rượu, vào khoảng 22 giờ ngày 11-1, Hậu đến tiệm sửa xe của anh Nguyễn Văn Ba, ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để vá vỏ xe máy. Do Hậu và anh Ba có mối quan hệ bạn bè, cùng hành nghề sửa xe nên anh Ba ra nhà sau để Hậu tự sửa.

Lúc này, ở nhà trước chỉ có vợ của anh Ba là chị Nguyễn Thị Kim Liên. Không tìm được dụng cụ sửa xe, Hậu dùng dao đâm chị Liên. Sau đó, anh Ba chạy lên thì đối tượng tiếp tục đâm anh Ba và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, anh Ba và chị Liên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Hôm sau, anh Ba tử vong, chị Liên bị thương nặng và đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hậu bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai. Qua công tác vận động, thuyết phục, 22 giờ ngày 13-1, Hậu đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Tiền Giang) tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

THÀNH PHONG

.
.
.