Thứ Tư, 30/05/2018, 14:22 (GMT+7)
.

Những giải pháp để hạn chế tệ nạn cờ bạc

Thời gian qua, mặc dù Công an các địa phương đã nỗ lực phát hiện, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, nhưng số vụ bị triệt xóa chỉ là “một phần của tảng băng chìm”.

Để hạn chế và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn cờ bạc, trách nhiệm chính không chỉ của ngành Công an - là lực lượng chủ công, mà cần sự phối hợp và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Các con bạc trong một vụ đá gà ăn tiền bị Công an huyện Chợ Gạo bắt quả tang.
Các con bạc trong một vụ đá gà ăn tiền bị Công an huyện Chợ Gạo bắt quả tang.

THỦ ĐOẠN NGÀY CÀNG TINH VI

Theo đánh giá của ngành Công an, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, với số vụ diễn ra ngày càng nhiều, thủ đoạn ngày càng tinh vi để đối phó ngành chức năng. Hình thức tổ chức của các con bạc đã chuyển hướng từ đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền sang đá gà, đánh bạc ăn tiền qua mạng Internet hoặc cá độ bóng đá qua mạng…

Số liệu của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh cho thấy, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp Công an các địa phương lên danh sách 58 tụ điểm cờ bạc hoạt động với hình thức đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, đã tổ chức triệt xóa 25 tụ điểm cờ bạc, bắt và xử lý 555 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 52 con gà, 131 bộ bài tây, 23 hột xí ngầu, 12 phơi đề, hơn 2,1 tỷ đồng và nhiều vật dụng có liên quan khác. Riêng trong quý I-2018, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 171 vụ cờ bạc, với 1.056 đối tượng; trong đó, đã triệt xóa 8 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tổ chức quy mô tại các huyện Cai Lậy, Tân Phước và Gò Công Đông.

Một số vụ cụ thể như: Ngày 13-5, Công an huyện Châu Thành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn cây ăn trái ở xã Vĩnh Kim, bắt giữ 9 con bạc cùng tang vật gồm 30 triệu đồng, 7 con gà, 13 mô tô.

Trước đó (ngày 25-4), Công an huyện Châu Thành tổ chức triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền qua mạng ở quán giải khát do Lê Tấn Thật (tên thường gọi Út Thật, ngụ ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú) làm chủ, bắt 11 đối tượng và tạm giữ 1 tivi, 1 máy tính xách tay, 1 USB 3G, 1 quyển tập ghi chép các trận đá gà của các đối tượng, 6 mô tô, 10 điện thoại và 36,98 triệu đồng trên người các đối tượng.

Vụ khác, ngày 22-4, Công an huyện Chợ Gạo tổ chức triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng dưới hình thức ăn thua bằng tiền tại quán cà phê giải khát do đối tượng Nguyễn Trường Sơn (52 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) làm chủ, tạm giữ nhiều con bạc và gần 74 triệu đồng…

Từ kết quả điều tra của lực lượng Công an cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng cờ bạc ngày càng tinh vi, như đánh bạc ở khách sạn, nhà nghỉ hoặc địa bàn hẻo lánh; thay đổi địa điểm liên tục và cắt cử người canh gác. Đặc biệt là, gần đây, các đối tượng thường sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi đánh bạc nhằm đối phó với lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, ngăn chặn và triệt phá các sòng bạc “ảo” và thật.

CẦN SỰ VÀO CUỘC CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

“Cờ bạc là bác thằng bần”. Thế nhưng, lâu nay, tệ nạn cờ bạc vẫn phát triển dưới nhiều hình thức như đã nêu trên. Ði đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, dẫn đến sự gia tăng của nhiều loại tội phạm hình sự và nhiều hệ lụy xã hội khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự (ANTT) và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cụ thể như, qua kết quả điều tra ban đầu với các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi vừa bị Công an  huyện Chợ Gạo phối hợp với PC45 khám phá, chúng khai nhận đã cho vay với lãi suất từ 20% - 28%/tháng, trong đó có nhiều con bạc trong tỉnh và ngoài tỉnh...

Thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng PC45 cho biết, để công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc đạt hiệu quả, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, lập kế hoạch triệt xóa các tụ điểm cờ bạc, không để diễn biến phức tạp, phát sinh điểm nóng.

Tăng cường lực lượng nghiệp vụ cấp tỉnh hỗ trợ Công an các địa phương và cơ sở triệt xóa các tụ điểm cờ bạc quy mô lớn. Tập trung điều tra làm rõ các vụ án cờ bạc, đề xuất xử lý nghiêm. Đối với những vụ (việc) vi phạm hành chính, tổ chức công khai quyết định xử lý vi phạm hành chính để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh khẳng định: Lực lượng Công an các cấp trong tỉnh tăng cường vai trò thường trực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đi đôi với nâng cao hiệu quả, hiệu lực các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT.

Chủ động mở các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội, kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, không để tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, lộng hành.

PHÙNG LONG

.
.
.