Thứ Hai, 08/10/2018, 19:40 (GMT+7)
.

Bắt 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền

(ABO) Ngày 8-10, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 2 phương tiện hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Tiền (đoạn qua xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Các phương tiện khai thác cát trái phép bị thu giữ.
Các phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ.

Theo đó, khoảng 2 giờ 40 phút ngày 8-10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện 1 phương tiện không đăng ký có trọng tải 22,7 tấn do Nguyễn Văn Tuấn Em (sinh năm 1975, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, Tuấn Em đang vận hành hệ thống ống cao su hút cát dưới lòng sông (khu vực ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho), khối lượng cát đo được 6,8 m3. Tuấn Em và những người liên quan không xuất trình được giấy tờ về người và phương tiện.

Cùng thời điểm này, cũng tại đoạn sông nói trên, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 phương tiện không đăng ký có trọng tải 20,7 tấn do Nguyễn Sóng Nước (sinh năm 1978, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Tổ công tác đã phát hiện Sóng Nước cùng 1 người liên quan đang trực tiếp vận hành hệ thống ống cao su hút cát dưới lòng sông, khối lượng cát đo được 3,8 m3. Tại thời điểm kiểm tra, Sóng Nước và những người liên quan không xuất trình được giấy tờ về người và phương tiện.

Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy đã tiến hành bàn giao tang vật cho Tổ công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang lập biên bản và xử lý theo quy định.

Ý PHƯƠNG

.
.
.