Thứ Hai, 27/05/2019, 14:13 (GMT+7)
.

Phát hiện nam thanh niên nằm chết ven đường

(ABO) Rạng sáng 27-5, người dân hoảng hốt khi phát hiện nam thanh niên nằm chết ven đường tỉnh 868.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh Facebook.
Hiện trường nơi nam thanh niên chết. Ảnh Facebook.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-5, người đàn ông tên Thanh (ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến tìm Nguyễn Hoàng Nhung (sinh năm 1983, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) và Phạm Trọng An (sinh năm 1980, ngụ xã Long Khánh, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để rủ nhậu.

An đồng ý nhậu cùng Thanh còn Nhung thì bỏ đi. Bất ngờ, Thanh dùng 1 tuýp sắt đánh và dùng chân đạp lên người Nhung làm Nhung gục xuống đất.

Sau đó, Thanh và An khiêng Nhung bỏ ven đường tỉnh 868. Đến sáng 27-5, người dân phát hiện Nhung đã chết.

Được biết, Nhung bị tâm thần nhẹ, sống lang thang cùng với An ở ven đường tỉnh 868 (đoạn qua ấp Phú Hiệp, xã Long Khánh, TX. Cai Lậy).

Hiện vụ việc đang được Công an TX. Cai Lậy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Ý PHƯƠNG

.
.
.