Thứ Ba, 21/05/2019, 16:23 (GMT+7)
.
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Lê Văn Hưởng:

Chấm dứt tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường

(ABO) Sáng 21-5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng dẫn đầu Đoàn công tác ATGT đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại các huyện Châu Thành, Tân Phước, Chợ Gạo. Đi cùng đoàn còn có Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang Trần Văn Bon.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra tại chợ tự phát (ngã tư ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành).
Đồng chí Lê Văn Hưởng kiểm tra tại chợ tự phát (ngã tư ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành).
Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường trên đường huyện 32 (thuộc ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành). Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo Thường trực Ban ATGT tỉnh phối hợp huyện Châu Thành xác định đất mặt đường từ ngã tư Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1 để cải tạo, nâng cấp đất mặt đường đảm bảo ATGT, thời gian hoàn thành đến cuối tháng 5.
 
Đồng thời, UBND huyện Châu Thành nhanh chóng tìm vị trí đất để di dời chợ tự phát nhằm đảm bảo ổn định trật tự ATGT tại khu vực này. Bên cạnh đó, địa phương cần tuyên truyền cho người dân chấp hành, nếu không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế. 
 
Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tỉnh lộ 866B, đoạn trước cổng Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước).
 
Tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm hành lang trước cổng Khu công nghiệp Long Giang vẫn còn diễn ra.
Tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm hành lang trước cổng Khu công nghiệp Long Giang vẫn còn diễn ra.
Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, Trưởng Ban ATGT huyện cùng các ngành chức năng huyện mở chiến dịch “dọn dẹp lòng, lề đường”, tịch thu hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Tân Phước từ đây đến cuối tuần này phải quyết triệt để, không để tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường như hiện nay.
 
Đồng thời, lập biên bản chủ nhà cho thuê mặt bằng mua bán, lấn chiếm lòng đường. Chủ tịch UBND huyện Tân Phước chịu trách nhiệm khi tái lấn chiếm buôn bán hàng rong lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
 
Đường vào bãi vật liệu xây dựng Đông Kinh Năng chưa đảm bảo ATGT.
Đường vào bãi vật liệu xây dựng Đông kinh Năng chưa đảm bảo ATGT.
Đoàn công tác đã đến bãi vật liệu xây dựng Đông kinh Năng (huyện Tân Phước) kiểm tra và chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tân Phước đề xuất phương án đảm bảo ATGT, thuận tiện đi lại cho các hộ dân tại đây. 
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo Thường trực Ban ATGT tỉnh nghiên cứu mở rộng đoạn cua gắt, che khuất tầm nhìn dưới đường chui cầu Bình Phan.
Đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo Thường trực Ban ATGT tỉnh nghiên cứu mở rộng đoạn cua gắt, che khuất tầm nhìn dưới đường chui cầu Bình Phan.
Sau đó, Đoàn công tác đến kiểm tra hành lang lộ giới Quốc lộ 50 và đường chui cầu Bình Phan (Quốc lộ 50, huyện Chợ Gạo), đồng chí Lê Văn Hưởng chỉ đạo Thường trực Ban ATGT tỉnh nghiên cứu mở rộng đoạn cua gắt, che khuất tầm nhìn dưới đường chui cầu Bình Phan.
VĂN THẢO
 
.
.
.