Chủ Nhật, 07/07/2019, 12:25 (GMT+7)
.
Huyện Gò Công Đông:

2 ngày, triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc, đá gà

(ABO) Trong vòng 2 ngày, lực lượng Công an đã triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc, đá gà ăn thua bằng tiền tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền bị triệt phá tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông.
Tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền bị triệt phá tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 6-7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Đông tiến hành triệt phá tụ điểm đánh bạc, đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Võ Tuấn Kiệt (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông).

Kết quả, lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 17 đối tượng tại nơi tổ chức đánh bạc, tang vật thu giữ gồm: 14 điện thoại di động, 6 xe máy, 2 cặp cựa sắt, 1 bộ lắc bầu cua, 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng, trên 73 triệu đồng (tiền tạm giữ trên người các đối tượng)…

Tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Mai Đăng Khôi (sinh năm 1991, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 5-7, PC02 phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Gò Công Đông triệt phá tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Trần Minh Quân (sinh năm 1976, ngụ ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông).

Kết quả, lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 34 đối tượng có mặt tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 1 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, 1 bộ lắc bầu cua, 28 điện thoại di động, 24 xe máy các loại, trên 116 triệu đồng (tiền tạm giữ trên người các đối tượng), cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tụ điểm cờ bạc do đối tượng Nguyễn Văn Sanh (sinh năm 1986, ngụ thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông) đứng ra tổ chức.

Ý PHƯƠNG

.
.
.