Thứ Tư, 28/08/2019, 21:04 (GMT+7)
.
Trại giam Phước Hòa:

31 phạm nhân được giảm hết thời hạn phạt tù

(ABO) Ngày 28-8, Trại giam Phước Hòa, thuộc Cục C10, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước) tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2-9-2019

 
Trao quyết định giảm hết thời hạn phạt tù cho các phạm nhân.
Trao quyết định giảm hết thời hạn phạt tù cho các phạm nhân.

479 phạm nhân được giảm án, tha tù trong đợt này đều là những phạm nhân có thái độ học tập, rèn luyện và cải tạo tốt. Trong đó, có 5 phạm nhân giảm từ chung thân xuống còn 30 năm; 443 phạm nhân giảm có thời hạn và 31 phạm nhân của trại giam được giảm hết thời hạn phạt tù.

Phạm nhân nhận quyết định giảm hết thời hạn phạt tù
Phạm nhân nhận quyết định giảm hết thời hạn tù còn lại

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị trại giam, nhấn mạnh: Việc giảm chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân vào dịp các ngày lễ hàng năm là chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi, phạm tội biết ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập cải tạo tốt, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đồng chí giám thị mong phạm nhân được giảm hết thời hạn phạt tù trở về địa phương cố gắng quyết tâm phấn đấu vươn lên, xoá bỏ mặc cảm, lao động, vươn lên trở thành người có ích cho gia đình, xã hội; các cấp, các ngành, địa phương tạo điều kiện cho phạm nhân khi trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh, các phạm nhân còn lại phải phấn đấu chấp hành nghiêm các quy định để Hội đồng xét giảm có cơ sở xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù…

Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị trại giam Phước Hoà phát biểu tại buổi lễ
Thượng tá Nguyễn Văn Đông, Giám thị trại giam Phước Hoà phát biểu tại buổi lễ

HOÀI THU

.
.
.