Thứ Năm, 24/10/2019, 20:33 (GMT+7)
.

Lãnh 20 năm tù chỉ vì cách xưng hô

(ABO) Sáng 24-10, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1977, xã Long Hòa, TX. Gò Công) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khuya ngày 11-4-2019, sau khi Hùng có uống rượu đã điều khiển mô tô chạy ngang khu đất trống gần nhà anh Lê Văn Chính (sinh năm 1970, ngụ cùng xã). Khi đi qua được khoảng 20 m, Hùng té ngã, nên bỏ xe đi đến nơi Chính đang nhậu để mời đám giỗ.

Khi gặp nhau, Hùng gọi Chính bằng “mày”. Chính cho rằng giữa hai người không có bà con họ hàng nên không theo vai vế, mặc dù Hùng nhỏ tuổi hơn nhưng gọi mình bằng “mày” là không phù hợp nên hai bên xảy ra cự cãi, xô đẩy nhau và được mọi người can ngăn.

Sau khi Hùng bỏ về và nhớ lại việc cự cãi với Chính nên đã cầm dao quay lại tìm Chính. Trong lúc cự cãi, Hùng lấy dao đâm vào vùng ngực anh Chính. Người dân đưa Chính đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Gò Công, nhưng Chính đã tử vong. Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội “Giết người”.

VĂN THẢO

 

.
.
.