Thứ Ba, 08/10/2019, 15:55 (GMT+7)
.

Tàu chở hơn 1.300 tấn than đá chìm trên kinh Chợ Gạo

(ABO) Ngày 8-10, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 2 phương tiện trên tuyến kinh Chợ Gạo làm tàu chở hơn 1.300 tấn than đá bị chìm.

Khu vực chiếc tàu xảy ra va chạm và chìm.
Khu vực chiếc tàu xảy ra va chạm và chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, tàu kéo mang biển kiểm soát LA 04968 kéo theo sà lan LA 05626 (trọng tải gần 1.000 tấn) do thuyền trưởng Trần Vũ Chương (sinh năm 1986, ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển vận chuyển cát từ miền Tây về TP. Hồ Chí Minh trên tuyến kinh Chợ Gạo.

Khi sà lan di chuyển đến đoạn thuộc ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với phương tiện tự hành biển kiểm soát SG 8111 (tải trọng trên 1.500 tấn) do thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1966, ngụ thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) điều khiển vận chuyển 1.320 tấn than đá chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tàu chở than đá bị chìm xuống sông. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đến trưa cùng ngày, phương tiện vẫn chưa được trục vớt.

Ý PHƯƠNG

.
.
.