Thứ Bảy, 16/05/2020, 09:06 (GMT+7)
.
PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ - CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG:

Quyết tâm vì sự bình yên của người dân

Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng với các lực lượng khác, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Trần Đỗ Minh Quân. 		Ảnh: TRỌNG TÍN
Đối tượng Trần Đỗ Minh Quân. Ảnh: TRỌNG TÍN

BẮT GIỮ KẾT HỢP VẬN ĐỘNG ĐỐI TƯỢNG

Ngày 11-4, đơn vị đã điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường 5 (TP. Mỹ Tho). Khi nhận được tin báo, lực lượng đã đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra, làm rõ, bắt và vận động đầu thú 8 đối tượng có liên quan.

Đồng thời, xác định 2 đối tượng trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân là Nguyễn Phúc Thảo (cư trú xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) và Võ Anh Tú (cư trú xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo). Việc bắt giữ và vận động các đối tượng đầu thú, điều tra, nhanh chóng xác định đúng đối tượng gây án đã góp phần răn đe tội phạm và vi phạm, làm giảm sự bức xúc, tâm lý lo lắng trong nhân dân.

Còn trong tháng 3, đầu tháng 4-2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Cụ thể là vụ cướp giật tài sản xảy ra tại phường 5 (TP. Mỹ Tho) vào ngày 11-3.

Hôm đó, bà Đoàn Thị Ngọc Loan (cư trú phường 5, TP. Mỹ Tho) điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa gần nhà mua đồ. Bà Loan để giỏ xách trên yên xe thì bị cướp giật. Bên trong giỏ có 2 điện thoại di động và gần 5 triệu đồng. Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự phân công lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các đối tượng nghi vấn; đồng thời, kết hợp với công tác vận động đầu thú. Đến ngày 5-4, đối tượng Nguyễn Văn Trường (cư trú ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh) đã đến đơn vị đầu thú.

NHANH CHÓNG PHÁ ÁN

Một vụ cướp giật xe mô tô xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo cũng được lực lượng Cảnh sát hình sự khám phá, bắt giữ đối tượng sau 4 ngày gây án. Nạn nhân bị cướp giật là ông Ngô Quang Định (cư trú xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo). Chiều 6-4, ông Định đang ngồi chờ khách tại một ngã tư thuộc ấp Tân Phú 1 (xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo) thì có 1 thanh niên chạy bộ đến hỏi thuê chở đến bệnh viện. Lợi dụng lúc ông Định đội nón bảo hiểm, đối tượng lấy xe mô tô của ông Định bỏ chạy, bên trong cốp xe có gần 2 triệu đồng và giấy tờ xe.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Tuấn (cư trú phường 4, TP. Mỹ Tho). Tuấn đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, trước khi cướp xe của ông Định, Tuấn trộm 1 xe mô tô trên địa bàn xã Quơn Long (huyện Chợ Gạo). Bị chủ xe truy đuổi, Tuấn bỏ xe tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, Tuấn thấy ông Định đang ngồi chờ khách nên giả vờ hỏi đi xe để thực hiện hành vi cướp giật.

Cũng trên địa bàn huyện Chợ Gạo, trong ngày 6-4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an địa phương bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản gồm: Huỳnh Tấn Phát (cư trú xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) và Trần Đỗ Minh Quân (cư trú xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo), thu giữ 2 đoản bẻ khóa xe, 3 thẻ ATM, cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan tại ấp 2 (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Quân nghiện ma túy, còn Phát đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vào ngày 5-4, chúng trộm xe mô tô tại xã Tân Bình Thạnh (huyện Chợ Gạo) và trốn sang tỉnh Long An thì bị bắt.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian tới, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… có thể diễn biến phức tạp sau thời gian cách ly xã hội vì dịch bệnh Covid-19. Đơn vị sẽ chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng, chống tội phạm hình sự, liên tục mở cao điểm tấn công tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về hình sự, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Đồng thời, tập trung điều tra, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

HỒ SƯƠNG

.
.
.