Thứ Ba, 23/06/2020, 16:36 (GMT+7)
.

2 năm 6 tháng tù giam cho đối tượng cố ý tạt xăng gây thương tích

(ABO) Tòa án nhân dân TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đinh Hữu Phúc (sinh năm 1991, phường 4, TP. Mỹ Tho) về tội “Cố ý gây thương tích” do tạt xăng.

Hiện trường vụ tạt xăng.
Hiện trường vụ tạt xăng.

Theo cáo trạng, đối tượng Đinh Hữu Phúc nghi ngờ chị Huỳnh Thị Oanh (sinh năm 1979, cùng ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho) kêu Huỳnh Lê Hoàng Phong (sinh năm 1978) theo dõi mình để tìm vợ đòi nợ.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13-7-2019, Phúc đến chỗ chị Oanh đang đứng bán bún riêu trên vỉa hè trước nhà số 96, đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP. Mỹ Tho. Sau đó, Phúc dùng bình nhựa chứa 2 lít xăng tạt vào xe bán bún riêu. Hậu quả, chị Oanh bị bỏng tay và chân (thương tích 18%); đồng thời, cháy hoàn toàn xe bán bún, một số đồ vật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phúc 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

VIỆT PHƯƠNG - HOÀNG LONG

.
.
.