Chủ Nhật, 14/06/2020, 14:17 (GMT+7)
.

Bị khởi tố vì đùa với súng đạn

 (ABO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trung Trực về tội “Cố ý gây thương tích”.

 

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Trung Trực (sinh năm1995, ngụ ấp 6, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy) và Nguyễn Hoài An (sinh 1995, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) cùng là nhân viên Phòng bảo vệ và quản lý học viên thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Vào khoảng 17 giờ ngày 28-8-2019, sau khi về phòng nghỉ tập thể của đơn vị, Trực và An đùa giỡn với nhau. Trực tháo đạn khỏi hộp tiếp đạn khẩu súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ được đơn vị cấp) bắn về phía An 2 lần. Sau đó, Trực lại cho đạn vào hộp tiếp đạn tiếp tục đùa giỡn, nên đã bắn trúng đầu của An.

An được đưa đi cấp cứu, đến ngày 24-10-2019 gửi đơn yêu cầu xử lý hình sự Trực. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang ngày 5-11-2019: Tổng tỷ tệ tổn thương cơ thể nạn nhân Nguyễn Hoài An là 56%.

LỮ THỚI - HOÀNG LONG

.
.
.