Chủ Nhật, 23/08/2020, 21:20 (GMT+7)
.

Tiền Giang: "Giải cứu" thành công tàu vỏ thép mắc kẹt vào cầu Ông Vẽ

(ABO) Ngày 23-8, một tàu vỏ thép cố lưu thông khi mực nước đang dâng cao và đã mắc kẹt vào gầm cầu Ông Vẽ (Quốc lộ 1) thuộc địa phận ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Các đơn vị chức năng tiến hành giải cứu tàu sắt.
Các đơn vị chức năng tiến hành "giải cứu" tàu vỏ thép mắc kẹt vào gầm cầu Ông Vẽ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 23-8, ông Phạm Văn Phi (51 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) điều khiển tàu vỏ thép mang biển kiểm soát TG 1411.2 lưu thông trên sông Ông Vẽ theo hướng từ huyện Cái Bè đi ra hướng sông Tiền. Khi tàu đang chạy dưới sông qua cầu Ông Vẽ thì bị mắc kẹt (phần mũi, phần thân) vào nhịp giữa ở gầm cầu do mực nước đang dâng cao.

Sau 5 giờ đồng hồ tàu sắt giải cứu thành công.
Sau hơn 5 giờ đồng hồ, chiếc tàu vỏ thép được "giải cứu" thành công.

Nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ùn ứ. Các đơn vị chức năng đã dùng một chiếc tàu khác để bơm nước vào tàu vỏ thép đang bị mắc kẹt nhằm làm cho tàu này hạ xuống đủ để lọt qua cầu.

Khoảng hơn 5 giờ đồng hồ, chiếc tàu vỏ thép đã được "giải cứu" thành công và không gây hậu quả nghiêm trọng.

HOÀNG LONG

.
.
.