Thứ Sáu, 18/12/2020, 09:34 (GMT+7)
.
CÔNG AN HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG:

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp

Nhiều năm qua, liên ngành Công an - Quân sự - Biên phòng đã ký kết quy chế phối hợp với nhiều kế hoạch, chương trình công tác cụ thể và đã mang lại hiệu quả tích cực.

Để tạo điểm nhấn, thúc đẩy quyết tâm của các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang chủ động đề ra mô hình “Phát huy sức mạnh phối hợp”.

Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh tuyến biển. Ảnh: DUY NHỰT
Các lực lượng phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh tuyến biển. Ảnh: DUY NHỰT

PHỐI HỢP TUẦN TRA KIỂM SOÁT

Mô hình được xây dựng và phát động từ đầu năm 2020, trên cơ sở ký kết quy chế phối hợp của Công an, Quân sự huyện Gò Công Đông và các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện như: Đồn Biên phòng Kiểng Phước, Đồn Biên phòng Tân Thành và Hải đội 2.

Thực hiện mô hình trên, các lực lượng thường xuyên duy trì công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, trao đổi các thông tin liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; răn đe, trấn áp, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung tại 6 xã ven biển, nhất là trong các dịp lễ, tết, sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và của ngành.

Từ đầu năm đến nay, đã có gần 130 thông tin được trao đổi, giúp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, mô hình phát huy hiệu quả tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đơn vị đã phối hợp các ngành, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trên 300 cuộc tuyên truyền tại các tổ nhân dân tự quản, khu dân cư, với gần 10.000 lượt người dân và cán bộ tham dự; cấp phát 40.000 bản Thông báo “Toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm” đến từng hộ gia đình, giúp nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các lực lượng luôn chú trọng vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân. Từ đó, nhân dân tin tưởng, cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý hàng chục đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán ma túy.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Gò Công Đông chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và phòng ngừa vi phạm. Trong năm 2020, có gần 2.700 cuộc tuần tra, kiểm soát được tổ chức trên địa bàn các xã ven biển, với hơn 13.800 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, phát hiện, xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, giải tán gần 900 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, thu 10 dao tự chế, ống tuýp sắt; giải tán 10 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đánh nhau, giải tán 271 tụ điểm cờ bạc, thu giữ 167 con gà, 136 xe mô tô và trên 46 triệu đồng.

Lực lượng Công an huyện Gò Công Đông đã lập hồ sơ xử lý hành chính 50 đối tượng; nhắc nhở 168 điểm kinh doanh giải khát ăn uống, Internet, karaoke hoạt động quá giờ; xử lý trên 70 trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường bộ, 1 đối tượng nhậu say gây mất trật tự; 2 đối tượng phát tờ rơi với nội dung cho vay tiền tín chấp. Từ đó, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được kiềm giảm so với năm 2019.

KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG BẤT NGỜ

Các lực lượng còn chú trọng tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, trong thời gian xảy ra hạn, mặn trên địa bàn tỉnh, Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng là những lực lượng tích cực vận chuyển nước ngọt dùng trong sinh hoạt đến người dân trên địa bàn huyện.

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí, qua đẩy mạnh thực hiện mô hình “Phát huy sức mạnh phối hợp”, các lực lượng phối hợp đã bám cơ sở, đến từng nhà, nắm chắc từng hộ, từng đối tượng, tổ chức vận động thuyết phục, giáo dục. Qua đó, người dân giao nộp 26 dao tự chế, 3 súng bắn bi, 1 súng bắn cồn.

Lực lượng Công an cơ sở còn tăng cường công tác nắm tình hình, nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

Song song đó, các lực lượng còn thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp bám địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các xã, thị trấn ven biển để kịp thời nắm chắc tình hình an ninh trật tự... Từ đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo giải quyết kịp thời không để bị động bất ngờ. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nâng cao cảnh giác cho nhân dân không để địch, phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, biểu tình, khủng bố, gây rối an ninh, trật tự.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các Đồn Biên phòng chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp với Công an, Quân sự trên địa bàn đóng quân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế; thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyên về an toàn giao thông đường bộ, phòng chống cháy, nổ... cho ngư dân trên địa bàn để nâng cao cảnh giác phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông. Từ đó, trên địa bàn huyện Gò Công Đông không xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Từ hiệu quả thực hiện mô hình đã góp phần giữ vững an ninh tuyến biển Gò Công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

THANH DUY

.
.
.