.

Tăng cường quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cập nhật: 20:10, 04/12/2020 (GMT+7)

Thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Công an và chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT) trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Tiền Giang đã đề ra kế hoạch tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT. Qua 8 tháng thực hiện (từ ngày 27-3 đến nay), công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ông Huỳnh Văn Dễ giao nộp súng hơi tại Công an xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Ảnh: THANH VIỆT
Ông Huỳnh Văn Dễ giao nộp súng hơi tại Công an xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Ảnh: THANH VIỆT

TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG

Giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, mở cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, thời gian qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, Công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT với nhiều hình thức. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành trong nhân dân, nhiều người tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT.

Đơn cử là trường hợp của ông Huỳnh Văn Dễ (cư trú xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo). Sau thời gian cất giữ, giữa tháng 6-2020, ông Dễ đến cơ quan Công an giao nộp 1 súng hơi. Ông Dễ cho biết, khẩu súng do người bạn tặng vào năm 2008. Khi Bộ Công an và Công an tỉnh có kế hoạch vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT, ông tự nguyện mang súng đi nộp.

Trong cao điểm, lực lượng chức năng các cấp đã tiếp nhận, vận động giao nộp, thu hồi gần 1.900 VK, VLN, CCHT, VK thô sơ các loại và 308 viên đạn các loại, trong đó có 21 khẩu súng quân dụng. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tại các hộ kinh doanh, các dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở, cho cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT.

QUYẾT LIỆT ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN

Công an các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT; rà soát, lên danh sách các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT để có biện pháp quản lý; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Qua đó, Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt, xử lý 116 vụ, 184 đối tượng, thu giữ 4 súng quân dụng, súng săn, súng hơi, súng bắn đạn cao su, 19 súng tự chế, 31 CCHT, 185 VK thô sơ, 49 viên đạn kim loại; xử phạt hành chính 72 vụ, 89 đối tượng với số tiền gần 470 triệu đồng, khởi tố 7 vụ, góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT.

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra, thống kê hung khí thu hồi. Ảnh: THANH VIỆT
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra, thống kê hung khí thu hồi. Ảnh: THANH VIỆT

Điển hình vào ngày 27-10, tại phường 8, TP. Mỹ Tho, qua kiểm tra, Công an TP. Mỹ Tho phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Trí về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ VK quân dụng. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ: 2 súng ngắn, 3 súng bút, 19 viên đạn bằng kim loại, 49 viên đạn sử dụng cho súng bút và 3 túi ni lông ma túy đá và nhiều dụng cụ có liên quan. Công an TP. Mỹ Tho đã thu giữ số VK trên bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ trưng cầu giám định, điều tra, xử lý.

Hay trên địa bàn huyện Châu Thành, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác vận động, thu hồi hơn 400 VK, VLN, CCHT; đấu tranh, xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp; khởi tố 1 vụ án hình sự, bắt tạm giam 8 đối tượng về hành vi sử dụng VK, VLN, CCHT gây án là: Nguyễn Văn Công, Lê Tiến Lên, Nguyễn Văn Nhớ, Nguyễn Minh Hiếu, Bùi Thanh Hiền, Đặng Thành Việt, Bùi Tấn Lộc, Nguyễn Quốc Khánh cùng cư trú huyện Châu Thành.

Thực tế nhiều năm qua, vào thời điểm cuối năm, tình hình mua bán VK thô sơ, linh kiện súng săn sẽ có chiều hướng phức tạp, vì vậy công tác phòng, chống loại tội phạm này đang được đẩy mạnh. Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo: Các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh và toàn thể nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt VK, VLN, CCHT; không tiếp tay, giúp sức cho những đối tượng vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Mỗi người cần tích cực tuyên truyền và vận động người thân trong gia đình, bạn bè tham gia đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT. Không để tội phạm, đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo vào việc tàng trữ, mua bán, sử dụng VK, VLN, CCHT. Khi phát hiện đối tượng có biểu hiện sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán VK, VLN, CCHT phải báo ngay cơ quan gần nhất hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Trường hợp cố tình vi phạm, khi bị phát hiện sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

HỒ SƯƠNG

.
.
.