Thứ Bảy, 24/07/2021, 15:35 (GMT+7)
.

Bắt quả tang xe cấp cứu chở 3 người từ TP. Hồ Chí Minh đi Vĩnh Long trái quy định

(ABO) Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển xe cấp cứu tư nhân chở trái phép 3 người trong gia đình từ TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế Phạm Thế Tr. (sinh năm 1983) điều khiển xe cứu thương tư nhân mang biển kiểm soát 51B- 411.01 lưu thông từ đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Tại đây, chốt kiểm soát thấy phương tiện có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe chở theo 3 người là Phí Văn M. (sinh năm 1978), Phan Mẫn Nh. (sinh năm 1978), Phí Hoàng Gia H. (sinh năm 2012) cùng ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh đi tỉnh Vĩnh Long.

Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19 và vận chuyển hành khách không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Qua làm việc, tài xế đã thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng tại chốt kiểm soát tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG LONG - THANH TÂN

.
.
.