Thứ Sáu, 16/07/2021, 10:11 (GMT+7)
.

Xử phạt nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội

(ABO) Chiều 15-7, Công an xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với 7 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Công an xã Tân Lập 1 triển khai quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.
Công an xã Tân Lập 1 triển khai quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 8-7, Công an xã Tân Lập 1 bắt quả tang 7 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền tại 1 hộ dân thuộc ấp 1, xã Tân Lập 1.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 bộ bài tây; tạm giữ 6 xe mô tô, 6 điện thoại di động và gần 31 triệu đồng. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc.

Sau khi điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, UBND huyện Tân Phước và Công an xã Tân Lập 1 ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng từ 1,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Trước đó, Công an xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông cũng ra quyết định xử phạt 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại xã Tân Tây.
Các đối tượng tham gia đánh bạc tại xã Tân Tây.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 2-7, Công an xã Tân Tây phối hợp với lực lượng Quân sự xã tiến hành triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền tại hộ ông Đ.V.H (ngụ ấp 4, xã Tân Tây).

Tang vật thu giữ gồm hơn 3,8 triệu đồng tiền trên chiếu bạc, 1 bộ bài tứ sắc, hơn 3,6 triệu đồng tiền tạm giữ trên người các đối tượng, 4 điện thoại di động.

Lực lượng Công an tiến hành mời làm việc 5 người phụ nữ có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc. Qua làm việc, lực lượng Công an xác định có 4 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc.

Sau khi điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, mỗi đối tượng bị xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

                                                                                 LÊ HOÀI - Ý PHƯƠNG

 

.
.
.