Thứ Bảy, 27/11/2021, 21:40 (GMT+7)
.

Phòng ngừa cháy, nổ từ gas

Gas được sử dụng rộng rãi trong dân dụng, thương mại, vận tải và các ứng dụng công nghiệp. Nhất là hiện nay, gas rất phổ biến trong đun nấu vì tiện lợi, dễ sử dụng. Tuy nhiên, nguy cơ cháy, nổ rất cao khi người sử dụng, vận chuyển gas không tuân thủ đúng và đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 3 vụ cháy, nổ liên quan đến gas như: Bất cẩn khi sử dụng bếp gas, không đảm bảo an toàn trong vận chuyển, tự hàn cắt kim loại, tự tái chế để sử dụng. Đơn cử như vụ nổ bình khí nén chứa hỗn hợp gas trên địa bàn xã Hòa Định (huyện Chợ Gạo) vào ngày 14-7. Vụ nổ làm anh Đinh Văn Quý tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ cháy gas tại khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho.
Hiện trường vụ cháy gas tại khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho.

Anh Quý làm nghề sửa xe đạp điện, thường xuyên mua các loại bình oxy, bình gas về tự tái chế để sử dụng. Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân nổ bình khí gas do không đảm bảo an toàn trong hàn cắt.

Mới đây, một vụ cháy bình gas mini xảy ra tại khu phố 2 (phường 10, TP. Mỹ Tho) đã làm chị Đỗ Vân Thanh Nhật Tú (cư trú khu phố 3, phường 10) bị bỏng. Hôm đó, chị Tú điều khiển xe mô tô chở 120 bình gas mini lưu thông trên Quốc lộ 50. Khi đi đến khu phố 2 (phường 10), có 1 bình gas phát nổ, gây cháy.

Chị Tú dừng xe trên lề đường rồi bỏ chạy. Số bình gas trên xe phát nổ, bùng cháy, người dân xung quanh và nhân viên của một cây xăng gần đó sử dụng bình chữa cháy dập lửa. Vụ cháy, nổ còn gây thiệt hại tài sản của các hộ dân xung quanh như: Bảng hiệu, kính xe ô tô, xe mô tô, thiết bị điều hòa…  Cơ quan Công an tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy, nổ do phát sinh nguồn lửa từ phần đuôi của xe mô tô.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC được tổ chức thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Cuối tháng 5-2021, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện 6 điểm sang chiết gas trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành và TP. Mỹ Tho.

Các đối tượng vi phạm gồm: Tạ Thị Hoa, Phạm Văn Thư (xã Long An, huyện Châu Thành); Bùi Duy Truyền (xã Trung An), Trần Thị Cúc (xã Đạo Thạnh), Trần Thị Lương (xã Trung An), Đỗ Vân Thanh Nhật Tú (phường 10, TP. Mỹ Tho). Tang thu giữ gồm: 50 bình gas dung tích 26,2 lít làm nguyên liệu, 3.652 bình gas mini cùng một số dụng cụ sang chiết gas. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng 25 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, công cụ, phương tiện vi phạm.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ khi sử dụng gas, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh khuyến cáo đối với người sử dụng bếp gas như sau: Chọn bếp gas có chất lượng tốt, rõ nguồn gốc xuất xứ. Lắp đặt bếp gas ở nơi thông thoáng, nhưng tránh gió lùa trực tiếp, không đặt ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có môi trường ăn mòn; bếp đặt cách mặt tường các bên 15 cm, các vật treo phía dưới tối thiểu 1,5 m.

Bình gas phải đặt ở trạng thái thẳng đứng khi sử dụng, cách xa nguồn nhiệt và nơi có thể phát sinh tia lửa tối thiểu 1,5 m. Không dùng bếp quá cũ vì rỉ sét… Không nên dùng bình gas sang, chiết lại… Nếu phát hiện có rò rỉ gas phải tắt ngay bếp và các nguồn lửa khác xung quanh.

Thông gió để phát tán làm giảm nồng độ hơi gas; có thể bằng việc mở các cửa, thông gió nhân tạo an toàn hoặc sử dụng bình khí CO2, N2 để làm loãng; tìm chỗ rò bằng cách dùng nước xà phòng (cấm dùng ngọn lửa). Bịt chặt chỗ rò, có thể bằng cách trát xà phòng vào chỗ rò sau đó quấn băng keo, hoặc dùng dây cao su buộc chặt lại. Nếu không khắc phục được rò rỉ cần mang ngay bình gas đến nơi trống, thoáng gió, xa cống rãnh, xa nguồn lửa và khu dân cư.

Để phòng ngừa cháy, nổ xảy ra, mọi người cần đề cao cảnh giác, nắm vững những kỹ năng cơ bản trong sử dụng, thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn từ gas, trang bị dụng cụ chữa cháy, hạn chế những rủi ro, nhằm bảo vệ cho chính mình và người khác.

THANH VIỆT

.
.
.