.

Huyện Tân Phước: Chủ động đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở

Cập nhật: 20:48, 08/01/2022 (GMT+7)

Tân Phước, tỉnh Tiền Giang là huyện địa bàn rộng, giáp ranh tỉnh Long An và phần lớn diện tích đất là vùng nông thôn sâu; vả lại, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. Do vậy, công tác đảm bảo ANTT được Công an huyện Tân Phước xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT VỀ ANTT

Ngay sau khi triển khai thực hiện Đề án đưa công an chính quy về xã, lực lượng Công an huyện Tân Phước đã được tăng cường. Lãnh đạo Công an huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ phụ trách địa bàn, rà soát nắm chắc tình hình, xác định những công việc trọng điểm cần tập trung giải quyết, chủ động phòng, chống tội phạm từ cơ sở, nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn mình phụ trách và từ nơi khác đến.

“Trên cơ sở đó, tình hình ANTT trên địa bàn huyện trong năm qua đã được giữ vững, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT…”  - Thượng tá Phan Nguyễn Tiến Nhật, Phó Trưởng Công an huyện Tân Phước cho biết.

Thượng tá Phan Nguyễn Tiến Nhật phối hợp các ngành liên quan kịp thời xử lý đối tượng vi phạm.
Thượng tá Phan Nguyễn Tiến Nhật phối hợp các ngành liên quan kịp thời xử lý đối tượng vi phạm.

Cụ thể, tội phạm hình sự xảy ra 69 vụ, giảm 28,1% số vụ so năm 2020. Trong đó, Công an huyện đã điều tra làm rõ 42 vụ, với 72 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 217 triệu đồng. Ngoài ra, tội phạm về tệ nạn xã hội cũng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, với 28 vụ, 153 đối tượng có hành vi cờ bạc (đánh bài, lắc tài xỉu, đá gà ăn thua bằng tiền), thu giữ khoảng 366 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Song song đó, quan tâm củng cố, nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nhân dân tham gia tự quản, làm “tai, mắt” cho ngành Công an nhiều vụ, việc tại cơ sở. Nhờ đó, tội phạm kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm núp bóng doanh nghiệp không xảy ra.

Công an cấp cơ sở tiếp nhận, thụ lý xác minh 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Không phát sinh đối tượng truy nã. Công an huyện trực tiếp phát hiện, bắt 4 đối tượng có quyết định truy nã lẩn trốn trên địa bàn phụ trách và đã bàn giao cho các địa phương khác xử lý.

Các vụ án phức tạp trên địa bàn huyện được dư luận quan tâm đã được Công an huyện tập trung lực lượng để điều tra, xử lý nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, vừa qua, Công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện áp dụng thủ tục rút gọn tố tụng hình sự để điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhanh những vụ án trọng điểm, kịp thời răn đe trong thời điểm địa phương cùng cả nước chống dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 30-12, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước tuyên án 24 tháng tù 4 đối tượng xúi giục người dân gây rối đòi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19. 4 bị cáo này tham gia tuần hành trái quy định và còn vu khống lực lượng Công an, kích động người dân đến trụ sở UBND xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, gây áp lực cho chính quyền cơ sở và địa phương.

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH TỘI PHẠM DỊP TẾT

Theo Thượng tá Phan Nguyễn Tiến Nhật, năm 2022, tình hình ANTT trên địa bàn huyện có khả năng sẽ gia tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”, tội phạm tổ chức mua, bán, sử dụng trái phép các chất ma túy và tội phạm kinh tế (buôn lậu, bán hàng cấm, hàng gian, hàng giả…); phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn, khó đối phó hơn..., gây nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành Công an.

Để chủ động phòng, chống, Công an huyện xây dựng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Công an tỉnh phát động, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh có hiệu quả, giúp nhân dân trong huyện vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh, đầm ấm…, với quyết tâm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội từ 5% đến 10% so với năm 2021”...

TUẤN LÂM

.
.
.