Thứ Hai, 17/01/2022, 10:41 (GMT+7)
.

Xô xát lúc nửa đêm, 1 người bị đâm tử vong

(ABO) Ngày 17-1, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 1 người tử vong.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng.
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 15-1, Trần Trung Hòa (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Trung, TX. Gò Công) đến phòng trọ của mẹ ruột là bà N.T.N.M. (sinh năm 1958) tại ấp Gò Xoài, xã Tân Trung.

Tại đây, Hòa xảy ra cự cãi với mẹ ruột và dùng tay đánh bà M. Thấy bà M. bị đánh, Trần Trung Hiệp (sinh năm 1996, em ruột của Hòa) đứng ra bênh vực và xảy ra xô xát với Hòa.

Hiệp dùng một con dao đâm nhiều nhát vào người Hòa. Sau đó, Hiệp cùng một người khác đưa Hòa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu, nhưng Hòa đã tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, Hòa tử vong do mất máu cấp.

Ý PHƯƠNG

 

 

.
.
.