Thứ Hai, 27/06/2022, 09:50 (GMT+7)
.
TUỔI TRẺ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TIỀN GIANG:

Xung kích, sáng tạo bảo vệ chủ quyền biên giới biển

Thời gian qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cũng như các hoạt động tình nguyện.

BẢO VỆ BIÊN GIỚI BIỂN

Với đặc thù địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng Kiểng Phước luôn nổi bật trong công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Đại úy Phạm Tấn Tài, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Kiểng Phước cho biết, trong thời gian qua, đơn vị mà nòng cốt là đoàn viên, thanh niên bắt và xử lý hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép; vận chuyển buôn lậu, gian lận thương mại xăng, dầu; tàng trữ, mua bán sử dụng chất ma túy trái phép; cờ bạc, đá gà ăn thua bằng tiền bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên đơn vị tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho các chủ phương tiện và ngư dân tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, môi trường vùng biển và không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Cán bộ, đoàn viên BĐBP Tiền Giang tham gia tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới tỉnh Long An.
Cán bộ, đoàn viên BĐBP Tiền Giang tham gia tăng cường tuần tra bảo vệ biên giới tỉnh Long An.

Còn theo Đại úy Đặng Văn Thức, Chính trị viên Hải đội 2, đội ngũ cán bộ trẻ và chiến sĩ đơn vị luôn thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng, bảo quản thành thạo tất cả các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, phương tiện của đơn vị. Ngoài ra, lực lượng tổ chức phát động cho cán bộ, đoàn viên thực hiện các mô hình “Con tàu thanh niên”, “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật “ và hưởng ứng Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật” nhằm đảm bảo kỹ thuật cho phương tiện hoạt động an toàn khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn trên biển đột xuất.

Trong những đợt dịch Covid-19 bùng phát, tuổi trẻ BĐBP Tiền Giang đã phối hợp và tham gia với các lực lượng của địa phương triển khai các chốt phòng, chống dịch tại cửa sông, cửa lạch, các bến đò, khu neo đậu trên khu vực biên giới biển, tham gia đội phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 3 cơ sở 2 đóng tại doanh trại huấn luyện của đơn vị.

Cán bộ, đoàn viên của các đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện an sinh xã hội, qua đó vận động các tổ chức xã hội, mạnh thường quân hỗ trợ tặng trên 12,5 tấn gạo, trên 34,5 tấn rau, củ, quả các loại và trên 4.300 phần quà cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đoàn viên đã hăng hái tình nguyện tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống Covid-19 tại biên giới Long An; nhiều đồng chí không ngại nguy hiểm tham gia các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.

XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Hưởng ứng phong trào thi đua Tuổi trẻ BĐBP Tiền Giang tiếp bước cha anh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ và đoàn viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn tích cực tham gia  huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ điều lệnh, kỷ luật Quân đội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, môi trường, cảnh quan đơn vị “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Giữ tốt dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, “Mẫu mực, tiêu biểu”... xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện.

Thượng úy Nguyễn Công Bảo, Trợ lý Thanh niên BĐBP Tiền Giang cho biết, trong đợt hạn - mặn vừa qua, cán bộ, đoàn viên đơn vị đã tham gia vận chuyển 113.413 m3 nước ngọt, 2.500 bình nước uống cho hơn 7.000 hộ dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh; phối hợp cùng Thị đoàn Gò Công và các tổ chức Đoàn vận chuyển hơn 40.000 m3 nước ngọt, 50 can nước sạch và cùng các đoàn mạnh thường quân vận chuyển nước sạch đến hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng của hạn - mặn.

Huấn luyện chiến thuật Phục kích bắt đối tượng xâm nhập khu vực phá hoại biên giới biển.
Huấn luyện chiến thuật phục kích bắt đối tượng xâm nhập khu vực phá hoại biên giới biển.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua đó, tuổi trẻ BĐBP Tiền Giang đã tổ chức cho hơn 1.180 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch được 49,2 km bờ biển, thu gom được 8,3 tấn rác thải; tổ chức và phối hợp trồng hơn 11.500 cây xanh nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức cho hơn 8.800 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” vệ sinh, phát quang đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp.

Trong các đợt bão, tuổi trẻ BĐBP Tiền Giang huy động hơn 264 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia kè đê, hỗ trợ chằng, chống cho 832 căn nhà và giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão; phát loa kêu gọi 795 lượt phương tiện/4.957 ngư dân vào bờ trú bão an toàn.

Với những kết quả đạt được, cán bộ và đoàn viên BĐBP Tiền Gang luôn tự hào là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng đoàn viên, thanh niên của BĐBP tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tế..., góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

TUẤN LÂM - ĐOÀN PHÁT

.
.
Liên kết hữu ích
.