Thứ Sáu, 08/07/2022, 11:46 (GMT+7)
.

Bộ đội Biên phòng Tiền Giang mật phục bắt 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép

(ABO) Ngày 8-7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tiền Giang cho biết, Tổ công tác BĐBP tuần tra, mật phục phát hiện 2 phương tiện cùng với 6 người đang vận chuyển cát trái phép trên luồng hàng hải sông Soài Rạp.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Kiểng Phước, BĐBP Tiền Giang kiểm tra, thẩm định khối lượng cát trên phương tiện.
Tổ công tác Đồn Biên phòng Kiểng Phước, BĐBP Tiền Giang kiểm tra, thẩm định khối lượng cát trên phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-7, Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra, mật phục phát hiện và kiểm tra 2 phương tiện cùng với 6 người đang vận chuyển cát trái phép trên luồng hàng hải sông Soài Rạp, đoạn thuộc khu vực giáp ranh giữa khu phố Chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với thuyền trưởng phương tiện.
Tổ công tác lập biên bản vi phạm đối với thuyền trưởng phương tiện.

Phương tiện mang biển đăng ký SG-8764 do Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1989, ngụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển đang vận chuyển khoảng 80 mét khối cát san lấp và phương tiện mang biển đăng ký SG-4787 do Trần Văn Viên (sinh năm 1992, ngụ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển vận chuyển khoảng 70 mét khối cát san lấp.

Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn theo quy định, các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện. Ngoài ra, các thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ tính hợp pháp của hàng hóa đang vận chuyển trên phương tiện. 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu đưa các phương tiện, tang vật vi phạm trên về nơi neo đậu, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG LONG - ĐOÀN PHÁT

.
.
.