Thứ Năm, 04/08/2022, 13:59 (GMT+7)
.

28 bị cáo lãnh án tù vì tổ chức đánh bạc

(ABO) Ngày 3-8, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt tù đối với nhóm 28 bị cáo về tội danh “Tổ chức đánh bạc”, "gá bạc" và "đánh bạc".

Các bị cáo tại HĐXX.
Các bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo từ 1 năm đến 6 năm tù giam đối với Võ Văn Công, Nguyễn Tuấn Linh , Nguyễn Quốc Thông, Hà Hữu Thái, Lê Quang Thái, Nguyễn Văn Mảnh, Phạm Kiều Diễm, Tạ Trung Triệu, Nguyễn Anh Thư, Lê Văn Cường, Hồ Văn Quý, Ngô Thành Luân, Huỳnh Vũ Lâm, Võ Hoàng Minh Đức và Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Tính và Phan Trung Kiên (6 tháng tù treo), Nguyễn Trúc Phương (1 năm 6 tháng tù treo) tội “Tổ chức đánh bạc”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Ngon, Nguyễn Hoàng Hải, Trần Hùng 1 năm tù treo về tội “Gá bạc”; bị cáo Nguyễn Thị Đào 1 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Nhẹ, Bùi Thị Trúc Anh, Võ Kiều Nương và Nguyễn Trường Khang 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, vào 18 giờ 20 phút ngày 3-2-2021, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ - Bộ Công an (E29 - K02) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang (PK20) và Công an huyện Châu Thành phát hiện tại phần đất của bà Huỳnh Thị Kim Loan (sinh năm 1966) có nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức lắc tài xỉu. Lực lượng Công an đã bao vây, khống chế, lập biên bản phạm tội quả tang, với số tiền có trên chiếu bạc gần 105 triệu đồng và các bị can đang có mặt tại hiện trường. 

Ngoài ra, lực lượng Công an đã xác định ngoài sới bạc bị phát hiện, trước đó các bị can trong nhóm còn tổ chức nhiều sới bạc tài xỉu ở nhiều địa điểm khác nhau: Sới bạc được tổ chức trên phần đất của Trần Hùng (ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), sới bạc được tổ chức trên phần đất của Nguyễn Hoàng Hải (ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), sới bạc được tổ chức trên phần đất của Nguyễn Văn Ngon (ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Trong 7 ngày tổ chức sới bạc tài xỉu ở các địa điểm khác nhau, các bị can trong nhóm tổ chức đã thu lợi bất chính với số tiền bão trên 1,576 tỷ đồng, thu từ tiền bán số 289,4 triệu đồng.

HOÀNG LONG - HẢI KHƯƠNG

.
.
.