Thứ Ba, 02/08/2022, 20:54 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Xử lý triệt để nạn đua xe trái phép

(ABO) Thời gian gần đây, tại tỉnh Tiền Giang tiếp tục xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, diễn ra ở cả thành phố và các vùng nông thôn, không chỉ vào ban đêm mà còn cả ban ngày.

"QUÁI XẾ" RA TÒA

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang, trong 6 tháng đầu năm 2022 lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 3 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, với trên 46 phương tiện và hơn 33 người tham gia; xử lý 53 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đưa ra xét xử 2 vụ, với 12 đối tượng về hành vi “Tổ chức đua xe trái phép” và “Gây rối trật tự công cộng”.

2 nhóm quái xế ra Toà ngày 2-8-2022.
 Nhóm "quái xế" hẹn nhau đua xe bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Châu Thành.

Trong thời gian qua, nhiều lúc nhiều nơi, đơn vị liên tục tiến hành vây bắt, ngăn chặn đua xe trái phép trên quốc lộ đoạn qua địa bàn các huyện như Châu Thành, Cai Lậy, Chợ Gạo, Cái Bè và TX. Cai Lậy. Thậm chí, có tình trạng trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe trái phép, phóng nhanh lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (cán bộ CSGT) bị một “quái xế” tông gãy chân, gãy xương hàm gây thương tích 42%. Sau đó, nam thanh niên này  bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa vụ án “Gây rối trật tự công cộng” ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 bị cáo từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Nam (người tông thẳng vào Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ) bị phạt 6 tháng tù giam.

“Dù hoạt động rất “tinh vi”, có cử các đối tượng cảnh giới, nghiên cứu để né tránh xử lý hoặc thoát vòng vây khi gặp lực lượng chức năng,  nhưng các đối tượng một khi đua xe, kéo xe trái phép ở Tiền Giang đều bị theo dõi và tóm gọn không lâu sau đó

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng

Ngay sau đó, Tòa án nhân dân TX. Cai Lậy đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 40 năm tù cho 12 “quái xế’ trong vụ án 90 “quái xế” cùng 110 xe máy của các thanh, thiếu niên chặn Quốc lộ 1 đua, kéo xe trái phép trên địa bàn TX. Cai Lậy. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Hoàng Khang và Nguyễn Thanh Hiển mỗi người 5 năm 6 tháng tù; Huỳnh Văn Hí 4 năm 9 tháng tù; Võ Hoàng Khánh 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Vũ Minh Nhựt, Nguyễn Nhã Phong và Trần Đỗ Đăng Châu mỗi người 3 năm 6 tháng tù. Tất cả cùng bị xử phạt về tội “Tổ chức đua xe trái phép”. Nguyễn Hữu Dương và Lê Hữu Thiện mỗi người 2 năm tù; Trương Hoài Bảo và Lương Huỳnh Tuấn mỗi người 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tiếp tục vào sáng ngày 2-8, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử 2 nhóm đối tượng thường tham gia đua xe mô tô ở tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre hẹn gặp nhau để tổ chức đua, nhằm lấy uy tín của mỗi nhóm về việc sửa chữa, thay đổi kết cấu xe mô tô (độ xe) xảy ra vào ngày 21-1-2022.

Tuyên án các bị cáo đua xe trái phép vào ngày 2-8
Tuyên án các bị cáo đua xe trái phép vào ngày 2-8.

Theo cáo trạng, hai nhóm "quái xế" khoảng 16 người ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang hẹn gặp nhau để tổ chức đua nhằm lấy uy tín và quảng cáo cho lò "độ xe" của mỗi nhóm. Nguyễn Nhật Trường đại diện cho nhóm (lò) độ xe của Bến Tre hẹn với Hiếu, Khôi, đại diện cho nhóm (lò) độ xe của Tiền Giang trao đổi, thống nhất địa điểm, thời gian tổ chức đua xe để lấy uy tín. Điểm hẹn để tổ chức đua xe là trên Quốc lộ 1, thuộc xã Long An, huyện Châu Thành vào tối ngày 21 và rạng sáng ngày 22-1-2022. 

Theo đó, vào rạng sáng ngày 22-1, Huỳnh Quang Huy đã tự ý chặn dừng trái phép các phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương - TP. Hồ Chí Minh để tạo không gian trống cho việc đua xe. Nguyễn Minh Nhựt, Trần Ngọc Duy, Ngô Hoàng Đạt lái xe máy trực tiếp tham gia đua xe. Hành vi của các đối tượng gây cản trở, đình trệ giao thông trên quốc lộ trong thời gian khoảng 15 phút, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Hội đồng xét xử huyện Châu Thành đã tuyên phạt 9 tháng tù cho 4 bị cáo, cụ thể: Phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Ngô Hoàng Đạt (22 tuổi, ngụ xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Trần Ngọc Duy (20 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) mỗi người 3 tháng 29 ngày tù. Riêng Huỳnh Quang Huy (18 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ do chưa đủ tuổi thành niên.

KIÊN QUYẾT DẸP NẠN ĐUA XE TRÁI PHÉP

Theo Phòng CSGT, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do sự hiểu biết về pháp luật của các em còn hạn chế; mặt khác, gia đình chiều chuộng mua xe, giao xe cho con sử dụng ngay cả khi chưa đủ tuổi. Cùng với đó, các “lò” độ xe nhằm mục đích quảng cáo và vì lợi nhuận sẵn sàng biến các xe thông thường thành những chiếc xe có vận tốc lớn để trợ giúp cho trò chơi tốc độ của thanh thiếu niên.

Nhóm quái xế bị phục kích vào rạng sáng 31-7.
Nhóm "quái xế" bị phục kích vào rạng sáng 31-7.

Còn theo Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian gần đây, các “quái xế” bắt đầu nhen nhóm hoạt động trở lại. Các tay đua xe thường thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để hẹn thời gian, địa điểm đua và giải tán rất nhanh. Thậm chí, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, có cử người đến trước cửa Phòng CSGT để làm nhiệm vụ cảnh giới, nghiên cứu nắm quy luật hoạt động của lực lượng CSGT để tổ chức đua, kéo xe.

Mới đây nhất, các lực lượng nắm nguồn tin xác định khoảng 23 giờ ngày 30-7 đến rạng sáng 31-7 có nhóm thanh thiếu niên (khoảng 50 xe mô tô) tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Lập tức, Phòng CSGT lập phương án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Châu Thành…) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ kết hợp trinh sát hóa trang mật phục chốt chặn, vây bắt. Đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 31-7, thấy không có bóng lực lượng chức năng, các nhóm "quái xế" di chuyển trên Quốc lộ 1 đến xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị đua.

Nhận tín hiệu từ chỉ huy, các tổ trinh sát, CSGT hóa trang khép kín vòng đua từ ngã ba Trung Lương (TP. Mỹ Tho) đến ngã tư Đồng Tâm (huyện Châu Thành). Các "quái xế" bỏ chạy theo nhiều hướng và các con hẻm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng khống chế bắt 24 người và thu giữ 18 xe máy các loại, trong đó có nhiều "xe cọp".

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT cho biết, phương thức, thủ đoạn của các nhóm đua xe trái phép ngày càng tinh vi nên việc bắt giữ, xử lý gặp khó khăn. Các đối tượng đua xe thường thông qua các ứng dụng mạng xã hội để kêu gọi tụ tập thành từng nhóm nhỏ, không theo quy luật, có thể tụ tập bất kỳ đêm nào trong tuần để tổ chức đua, kéo xe trái phép, đặc biệt thời gian diễn ra rất nhanh chóng. Những xe đua trái phép là xe biển số giả, che biển số hoặc không biển số khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác minh, xử lý.

“Trong thời gian sắp tới, lực lượng CSGT sẽ có kế hoạch, phương án về việc phòng, chống nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua, kéo xe trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, các chế tài xử phạt đối với hành vi lái xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, cổ vũ tổ chức đua xe trái phép. Ngoài ra, các đội, trạm… tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn bắt giữ ngay từ đầu xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép, thanh thiếu niên tụ tập đông người vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng.

HOÀNG LONG

.
.
.