Thứ Tư, 14/09/2022, 13:40 (GMT+7)
.

Một nam thanh niên bị đâm chết do mâu thuẫn

(ABO) Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại huyện Tân Phước làm 1 người chết, 1 người bị thương.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 13-9, Trần Văn Dễ (sinh năm 1988) nhậu cùng Nguyễn Tấn Hóa (sinh năm 1966), Châu Hoài Bắc (sinh năm 1990), Cao Hoài Thắng (sinh năm 1985) cùng ngụ xã Phước Lập, huyện Tân Phước.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, Hóa và Thắng nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc lời qua tiếng lại, Hóa dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng bụng Thắng.

Bắc can ngăn thì bị Hóa đâm trúng chân phải và được can ra. Thắng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Hóa về nhà ngủ và bị cơ quan Công an tạm giữ sau đó.

Ý PHƯƠNG

.
.
.