Thứ Bảy, 08/10/2022, 16:22 (GMT+7)
.

Trại giam Phước Hòa: Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 470 phạm nhân

(ABO) Ngày 8-10, Trại giam Phước Hòa (Cục C10 - Bộ Công an), đóng trên địa bàn xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 470 phạm nhân đợt 2-9-2022.
Thượng tá Vũ Văn Phượng, Phó Giám thị Trại giam Phước Hòa phát biểu tại buổi lễ.
Thượng tá Vũ Văn Phượng, Phó Giám thị Trại giam Phước Hòa phát biểu tại buổi lễ.
 
Trong 470 phạm nhân, có 77 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, 3 phạm nhân được giảm từ tù chung thân xuống 30 năm, 390 phạm nhân giảm từ 1 tháng đến 27 tháng.
 
Trao quyết định cho đại diện 77 các phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.
Trao quyết định cho đại diện 77 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.
 
Các trường hợp được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại và giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù trong đợt này đều là những phạm nhân an tâm cải tạo, xác định rõ bản án, chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, lao động tích cực, hoàn thành mức khoán tham gia học tập đầy đủ tiến bộ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
 
Trao quyết định cho đại diện 77 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.
Trao quyết định cho đại diện 77 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.
 
Đại diện 77 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, phạm nhân Lê Văn Lý (quê huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) can tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 8 năm tù, chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phước Hòa từ năm 2018 bày tỏ lòng biết ơn chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, cảm ơn sự giáo dục, hướng dẫn lao động, cải tạo của Ban Giám thị Trại giam và hứa sẽ tái hòa nhập cộng đồng, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.
 
Phạm nhân Lê Văn Lý phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ.
Phạm nhân Lê Văn Lý phát biểu tại buổi lễ.
200 phạm nhân đại diện cho hơn 2.560 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Phước Hòa tham dự buổi lễ.
200 phạm nhân đại diện cho hơn 2.560 phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam Phước Hòa tham dự buổi lễ.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Văn Phượng, Phó Giám thị Trại giam Phước Hòa chúc mừng các phạm nhân giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại, giảm án và động viên những phạm nhân chưa được xét giảm án tiếp tục cố gắng lao động, học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình.
 
Việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân dịp Lễ 2-9 thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần khuyến khích các phạm nhân đang cải tạo, chấp hành án sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về hòa nhập cùng gia đình và xã hội. Đây là niềm vui lớn của bản thân các phạm nhân và là cả niềm vui lớn lao từ phía gia đình, bạn bè của những người từng bị lầm đường, lạc lối; đồng thời, qua đó giúp giảm thiểu tối đa khả năng tái phạm, ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội…
LÊ PHƯƠNG
 
.
.
.