Thứ Tư, 09/11/2022, 21:15 (GMT+7)
.
HUYỆN CÁI BÈ:

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

(ABO) Chiều ngày 9-11, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. 
 
Quang cảnh buổi tuyên truyền.
Quang cảnh Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời tuyên truyền các luật mới ban hành như Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy.
Tuyên truyền pháp luật ở xã Hòa Khánh.
Tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam ở xã Hòa Khánh.
 
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè Phạm Thị Tại, trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cái Bè quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đổi mới, đa dạng, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đã được triển khai, nhân rộng; nhiều tấm gương điển hình trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tôn vinh, khen thưởng.
 
Công an xã Mỹ Tân tuyên truyền  luật căn cước công dân và tiện ích mà căn cước công dân mang lại.
Công an xã Mỹ Tân tuyên truyền luật căn cước công dân và tiện ích mà căn cước công dân mang lại.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cái Bè tập trung vào các nội dung tuyên truyền về vị trí, vai trò, nội dung tinh thần của Hiến pháp và pháp luật cùng với các văn bản luật được Quốc hội thông qua năm 2022 đến với mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích với khẩu hiệu phù hợp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; các trường học tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, mít tinh sinh hoạt dưới cờ, ngoài giờ lên lớp,…  
 
YẾN NHI - PHI CÔNG 
 
.
.
.