.

Sau 4 ngày nghỉ Tết nguyên đán: 48 người chết, 61 người bị thương vì TNGT

Cập nhật: 22:07, 23/01/2023 (GMT+7)

Chiều 23/1, tức mùng 2 Tết nguyên đán, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày mùng 2 Tết nguyên đán, toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 10 người, bị thương 13 người.

Các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trong những ngày Tết nguyên đán - Ảnh: Cục CSGT.
Các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trong những ngày Tết nguyên đán - Ảnh: Cục CSGT.

Trong đó, đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 12 người; giảm 2 vụ, tăng 1 người bị thương so với mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2022.

Đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương so với mùng 2 Tết nguyên đán năm 2022.

Nhìn chung, tình hình giao thông trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán vừa qua diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, an ninh trật tự các bến xe, nhà ga, cảng hàng không được bảo đảm. Một số tuyến đường dẫn vào các khu du lịch, đền, chùa có hiện tượng ùn tắc cục bộ do người dân đổ về đông đột biến để đi lễ những ngày đầu năm mới.

Đáng chú ý, tại TPHCM xảy ra một vụ đua xe trái phép vào lúc 3h50’ ngày 22/01/2023, với một nhóm khoảng 100 xe máy tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Bắc Hải (phường 14, quận 10, TPHCM) đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái. Tổ công tác phòng, chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TPHCM đã bố trí lực lượng vây bắt, xử lý, đã chặn bắt tổng cộng 33 đối tượng và 21 phương tiện. Vụ việc được bàn giao cho Công an quận 10 để tiến hành xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.683 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng; tạm giữ 47 xe ô tô, 932 xe mô tô, 2 phương tiện khác; tước 309 GPLX các loại; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 646 trường hợp (so với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tăng 588 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), 85 trường hơp vi phạm tốc độ, 4 trường hợp dương tính với ma túy.

Kết quả xử lý qua Hệ thống giám sát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc với 50 phương tiện vi phạm phát hiện.

Như vậy, tổng hợp nhanh cho thấy, sau 4 ngày nghỉ Tết nguyên đán (từ 20-23/1/2023), 82 vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 48 người, làm bị thương 61 người.

So với cùng kỳ năm 2022, năm nay giảm 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 3 người chết, nhưng số người bị thương lại tăng lên 16 người.

(Theo baochinhphu.vn)

 

 

.
.
.