.

Kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

Cập nhật: 19:42, 22/03/2023 (GMT+7)

(ABO) Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác tuần tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Tiền Giang đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải.

Lực lượng CSGT kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 50.
Lực lượng CSGT kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến Quốc lộ 50.

Trong tháng 3-2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Qua đó, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT. Nhiều giải pháp đảm bảo ATGT được lực lượng CSGT đề ra với quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương chấp hành nghiêm pháp luật của người tham gia giao thông.

Điều này nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ nguyên nhân do xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện.

Từ ngày 1-3 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý gần 80 trường hợp vi phạm. Trong đó, có nhiều trường hợp quá tải lên đến 50%, 60%, thậm chí là 100%...

 Lực lượng CSGT kiểm tra tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện Gò Công Tây.
Lực lượng CSGT kiểm tra tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự ATGT mà còn hủy hoại, làm hư hỏng đường sá, các công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Không chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện bị xử phạt mà lực lượng chức năng còn xử phạt nghiêm chủ phương tiện đã giao phương tiện hoặc để cho tài xế điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm

Tại các địa phương, Công an các huyện, thành phố, thị xã cũng đề ra những biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn địa bàn phụ trách, xử lý quyết liệt tình trạng xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn.

Điển hình như Công an huyện Gò Công Tây, đơn vị đã phân công lực lượng CSGT mỗi ngày từ 3 đến 4 ca thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Qua đó, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm, nhất là việc chở đất san lắp mặt bằng quá tải, quá khổ trên những tuyến đường tỉnh, huyện, giao thông nông thôn trọng điểm như: Đường tỉnh 872B, 877… Ban Chỉ huy Công an huyện thường xuyên kiểm tra, trực tiếp hướng dẫn, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Thượng tá Đỗ Văn Vũ, Phó Trưởng Công an huyện Gò Công Tây cho biết: “Vào mùa khô, tình hình xe chở đất quá tải quá khổ diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện. Ban Chỉ huy Công an huyện đã đề ra kế hoạch và huy động 2/3 lực lượng CSGT tham gia tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.

Trong thời gian qua, đơn vị đã xử lý hàng chục xe quá tải. Hiện nay, ngoài lực lượng CSGT, Công an huyện còn xây dựng kế hoạch huy động các lực lượng khác tham gia. Theo đó, trên địa bàn các xã, hàng ngày, lực lượng Công an xã duy trì 1 tổ tuần tra khép kín địa bàn, khi phát hiện có sự phối hợp để giải quyết tới nơi, tới chốn.

Bên cạnh đó, Công an huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người điều khiển phương tiện. Đồng thời, trực tiếp đến làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để họ nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

Từ sự quyết liệt trên, từ ngày 1-2 đến 20-3, Công an huyện Gò Công Tây đã phát hiện xử lý 16 trường hợp xe vi phạm quá tải trọng; lập biên bản xử lý 33 tài xế và chủ phương tiện với số tiền trên 500 triệu đồng; tước Giấy phép lái xe 14 tài xế.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện, góp phần bảo đảm ổn định tình hình trật tự ATGT, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

NGỌC DIỄM - LÊ HOÀI - N.THỨC

                                                                                       

 

.
.
.