Thứ Hai, 29/05/2023, 09:34 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Hiệu quả của cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Trong tháng qua, để thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự Lễ 30-4, 1-5 và 19-5, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Tiền Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án, góp phần hạn chế tội phạm phát sinh, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua 1 tháng thực hiện cao điểm, từ ngày 15-4 đến 15-5-2023, lực lượng Công an các cấp của tỉnh Tiền Giang đã điều tra, làm rõ 67 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý 92 đối tượng, thu hồi tài sản trên 430 triệu đồng trao trả người bị hại. Một trong những kết quả đáng ghi nhận đó là tinh thần tích cực phối hợp trong truy bắt tội phạm giữa lực lượng Công an huyện Châu Thành, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang.

Công an huyện Tân Phước trao trả xe mô tô cho anh Nguyễn Văn Luýt.                                          Ảnh: Thanh Việt
Công an huyện Tân Phước trao trả xe mô tô cho anh Nguyễn Văn Luýt. Ảnh: Thanh Việt

Vào ngày 7-5-2023, nhận được tin báo vụ cướp giật tài sản xảy ra tại 1 tiệm vàng, thuộc ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Bảo Quốc, sinh năm 2003, cư trú xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sau 1 ngày gây án.

Qua điều tra, Quốc khai: Do thua cờ bạc, nợ tiền của nhiều người nên ngày 7-5, đối tượng đến tiệm vàng, giả vờ hỏi mua chiếc lắc tay, trị giá hơn 31 triệu đồng. Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng tính hóa đơn, Quốc giật chiếc lắc, rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó, Quốc đem bán tại 1 tiệm vàng trên địa bàn TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 26 triệu đồng. Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản, lực lượng Công an đã tạo niềm tin, sự an tâm trong nhân dân. Anh Võ Thành Tài, chủ tiệm vàng phấn khởi cho hay: “Tôi bị giật tài sản hôm trước thì hôm sau các anh Công an đã bắt được đối tượng. Các anh Công an làm việc hiệu quả nên tôi cảm thấy rất an tâm”.

Đối tượng Nguyễn Bảo Quốc tại cơ quan điều tra.          	                                                                             Ảnh: Lê Hoài
Đối tượng Nguyễn Bảo Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Hoài

Trên địa bàn huyện Tân Phước, Công an huyện bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi xe mô tô, trị giá 22 triệu đồng trao trả cho anh Nguyễn Văn Luýt, cư trú xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước. Nhận lại tài sản, anh Luýt vui mừng kể lại vụ mất trộm xảy ra vào trưa 18-4-2023: Hôm đó, anh để xe mô tô trước một phòng trọ, thuộc ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, rồi vào phòng ngủ. Hơn 1 giờ sau trở ra, anh phát hiện mất xe và báo Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Phước nhanh chóng điều tra, đến ngày 20-4, phối hợp Công an TP. Mỹ Tho bắt giữ 2 đối tượng: Lê Hữu Tài, cư trú phường 6 và Nguyễn Thị Thu Trang, cư trú phường 8, TP. Mỹ Tho. Cả 2 đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận trộm xe của anh Luýt đưa cho Trang mang đi cầm, lấy 4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Thực hiện cao điểm, ngày 8-5-2023, Công an TX. Gò Công đã tích cực điều tra truy xét vụ trộm tài sản, bắt giữ đối tượng Trương Hoàng Nam, sinh năm 1985, cư trú khu phố 5, phường 2, TX. Gò Công. Nam là đối tượng nghiện ma túy, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nam khai: Trưa ngày 5-5, Nam đến ấp Gò Tre, xã Long Thuận trộm xe mô tô, trị giá hơn 8 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Kim Phương để trước sân nhà và đem cầm, lấy 4,5 triệu đồng.

Qua điều tra mở rộng, đối tượng Nam còn khai nhận với thủ đoạn điều khiển xe lòng vòng trên các tuyến đường, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, Nam thực hiện 3 vụ trộm xe mô tô khác trên địa bàn huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây. Khi bắt giữ Nam, Công an TX. Gò Công đã thu hồi 3 xe mô tô tiến hành lập hồ sơ, trao trả cho các bị hại.

Trong cao điểm, lực lượng Công an các cấp còn tập trung phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ, hung khí gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như Công an huyện Cái Bè đã kịp thời ngăn chặn 1 nhóm, 11 đối tượng có hành vi cất giấu công cụ hỗ trợ và hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-5-2023, Công an huyện Cái Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe của Nguyễn Lâm Tấn Phát, sinh năm 2001, cư trú ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, có 1 khẩu súng, 5 viên đạn bằng nhựa, 4 viên đạn bằng kim loại. Tiến hành kiểm tra căn nhà do Phát thuê tại xã Mỹ Đức Đông, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 10 đối tượng đang tụ tập. Khám xét xung quanh nhà, lực lượng lập biên bản thu giữ 10 thanh sắt, trên đầu có hàn dao tự chế. Các đối tượng khai, chuẩn bị hung khí để đánh nhau với 1 nhóm khác, thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn. Qua test nhanh, có 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Những kết quả đạt được trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo niềm tin, sự an tâm trong nhân dân. Đây cũng chính là động lực để lực lượng Công an toàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy kết quả đạt được với mục tiêu kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2023.

HỒ SƯƠNG

 

.
.
.