Thứ Hai, 29/05/2023, 11:06 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Nhiều giải pháp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Qua 5 năm triển khai, thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), với vai trò nòng cốt, Công an tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

KẾT QUẢ KHẢ QUAN

Trong công tác phòng ngừa, lực lượng Công an phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra tại các hộ kinh doanh, các dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm; đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở, cho làm cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT; rà soát, thống kê các đơn vị được phép trang bị VK, VLN, CCHT để kiểm tra, hướng dẫn. Ngoài ra, còn tổ chức tập huấn cho các đơn vị về công tác quản lý VK, VLN, CCHT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Công an huyện Chợ Gạo làm việc đối tượng Lê Văn Bé Hai về hành vi tàng trữ súng săn.                                                                                                            Ảnh: Trọng Tín
Công an huyện Chợ Gạo làm việc đối tượng Lê Văn Bé Hai về hành vi tàng trữ súng săn. Ảnh: Trọng Tín

Công an địa phương đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT đã được tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với tình hình thực tế. Nhiều mô hình, cách làm hay, mang lại hiệu quả tích cực. Điển hình như: Công an TX. Cai Lậy với Chương trình “Vui xuân đón tết - cùng Công an TX. Cai Lậy đảm bảo an ninh trật tự”. Khi người dân đến giao nộp VK, VLN, CCHT hoặc tố giác hành vi vi phạm tại Công an TX. Cai Lậy thì nhận được 1 phần quà gồm gạo và mì gói. Qua thực hiện chương trình, người dân đã tự nguyện giao nộp nhiều VK, VLN,  CCHT.

Trên địa bàn huyện Gò Công Đông, công tác tuyên truyền, được lực lượng Công an từ cấp huyện đến cấp xã chú trọng, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền qua các cuộc họp dân, qua trang mạng xã hội Zalo, đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động. Song song đó là công tác đấu tranh cũng được thực hiện quyết liệt.

5 năm qua, toàn tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận thu hồi, thu gom trên 6.000 VK, VLN, CCHT, hơn 3.000 viên đạn các loại; phát hiện, xử lý 390 vụ, 695 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 286 vụ, 458 đối tượng; khởi tố 68 vụ, 120 bị can; đề nghị truy tố, xét xử 22 vụ, 50 bị can, thu giữ hơn 2.000 VK, VLN, CCHT, vũ khí thô sơ và 550 viên đạn các loại.

Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp, các đơn vị, Công an địa phương đã đấu tranh, ngặn chặn kịp thời các vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán VK, VLN, CCHT, kìm chế sự gia tăng các vụ dùng VK, VLN, CCHT giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể, vào cuối năm 2018, Công an huyện Chợ Gạo phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Quốc Cảnh và Hà Thái Bảo, cùng cư trú huyện Chợ Gạo đăng nhiều hình và rao bán vũ khí thô sơ, hung khí, CCHT trên trang mạng Facebook. Tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của Cảnh và Bảo, lực lượng thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 1 hộp tiếp đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 đèn pin chích điện, 3 gậy ba khúc, 1 dao bấm, 1 kiếm ống, 1 roi điện, 2 dao xếp và 844 tờ rơi có nội dung bán gậy tự vệ ba khúc.

VẪN TIỀM ẨN NHIỀU PHỨC TẠP

Mặc dù, công tác đấu tranh đạt được kết quả khả quan, nhưng tình hình tội phạm và vi phạm về VK, VLN, CCHT vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Các vụ án băng, nhóm, thanh, thiếu niên tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT để gây án, giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hầu hết, các loại hung khí, CCHT gây án do đối tượng mua qua mạng xã hội.

Khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Kỷ, có hành vi tàng trữ súng quân dụng và hung khí tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.                               Ảnh: Trọng Tín
Khám xét nơi ở của đối tượng Phạm Kỷ, có hành vi tàng trữ súng quân dụng và hung khí tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Ảnh: Trọng Tín

Đơn cử như vụ nổ súng bắn 3 người bị thương trên địa bàn huyện Châu Thành vào cuối năm 2022. Công an huyện đã khởi tố 8 đối tượng có liên quan. Do có mâu thuẫn từ trước, đêm 14-11-2022, nhóm của Nguyễn Văn Công và Bùi Thanh Hiền, cùng cư trú huyện Châu Thành đã dùng súng bắn 1 thanh niên, cư trú xã Nhị Bình, huyện Châu Thành và 2 người thân của thanh niên này bị thương. Tại hiện trường và khám xét nhà các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1 khẩu súng hơi, 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn, 6 viên đạn, 23 viên đạn chì, 102 viên pháo, 2 gậy ba khúc, 4 dao. Công và Hiền khai mua súng qua qua mạng.

Vào đầu tháng 5-2022, Phòng Cảnh sát hình sự kịp thời phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành phá 1 vụ tàng trữ vũ khí quân dụng, bắt giữ đối tượng Phạm Kỷ, cư trú xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, thu giữ 1 khẩu súng K59, 9 viên đạn, 2 dao tự chế, 3 ống tuýp sắt. Đối tượng Phạm Kỷ khai mua súng qua mạng xã hội.

Thượng tá Ngyễn Văn Công, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay đã kết thúc giai đoạn vận động giao nộp, chuyển sang giai đoạn tấn công, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành nghiêm Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Các cao điểm tấn công loại tội phạm và vi phạm này liên tục mở ra; qua đó, phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội.

Mới đây, vào đêm 19-4-2023, Công an huyện Chợ Gạo tiến hành kiểm tra hành chính 1 nhà trọ cho thuê tháng tại ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định và phát hiện Lê Văn Bé Hai, sinh năm 1988, cư trú ấp Thạnh Tân, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo tàng trữ 1 khẩu súng săn và nhiều linh kiện để lắp ráp súng săn.

Vào cuối năm 2022, Công an TX. Cai Lậy cũng đã phát hiện, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Lý, sinh năm 2000, cư trú khu phố Mỹ An, phường Nhị Mỹ về hành vi tàng trữ 1 súng quân dụng và 4 viên đạn. Khi bị bắt, Lý khai, một người bạn nhờ giữ súng và mang đến khu vực Sân vận động phường Nhị Mỹ, TX. Cai Lậy để bán cho người khác.

Để thực hiện hiệu quả Luật Quản lý VK, VLN, CCHT, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, nhất là sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân. Đồng thời, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm nhằm hỗ trợ lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

QUỐC BẢO

.
.
.