Thứ Ba, 06/06/2023, 10:23 (GMT+7)
.

Bắt 6 phương tiện khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Đại

(ABO) Ngày 6-6, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, xử lý 6 phương tiện có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ.
Phương tiện khai thác cát trái phép bị tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 5-6, Công an xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông nhận được tin báo từ nhân dân về việc có phương tiện đang khai thác cát trái phép tuyến sông Cửa Đại thuộc địa phận xã Phú Đông.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Đông báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Phú Đông xin ý kiến và thành lập Tổ tuần tra.

Quá trình tuần tra trên tuyến sông Cửa Đại, khi đến địa phận ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, Tổ công tác phát hiện 4 phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép và 2 phương tiện vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp nên tiến hành kiểm tra và lập biên bản sự việc

4 phương tiện thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với tổng khối lượng là 69 m3. Trong 4 phương tiện khai thác cát trái phép có 3 ghe gỗ không biển kiểm soát, 1 ghe gỗ biển kiểm soát LA 06582.

Lực lượng Công an lập biên bản vụ việc.
Lực lượng Công an lập biên bản vụ việc.

2 phương tiện (biển số BTr 7273 và biển số SG 7999) vận chuyển cát không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng khối lượng cát chứa trong khoang là 180 m3.

Hiện Công an huyện Tân Phú Đông đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra, xử lý.

HOÀNG LONG

 

.
.
.