.

Đường về miền Tây ăn tết bớt nhọc nhằn

Cập nhật: 10:45, 16/02/2024 (GMT+7)

Dù đã chủ động, nhưng trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều đoạn, khu vực từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra ùn ứ giao thông.

ĐIỀU TIẾT GIAO THÔNG, CHỐNG ÙN TẮC

Điều khác biệt là tết năm nay đường về miền Tây trên Quốc lộ 1 (QL.1) khá thông thoáng, bởi đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đã đưa vào hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Các phương tiện ô tô lưu thông từ TP. Hồ Chí Minh về đến Cần Thơ chỉ mất gần 3 giờ.

Dòng người qua cầu Rạch Miễu sau tết.
Dòng người qua cầu Rạch Miễu sau tết.

Tuy nhiên, “điểm nóng” cầu Rạch Miễu (QL.60), các phương tiện giao thông qua cầu liên tục tăng dẫn đến quá tải. Hàng loạt phương tiện nối dài ở QL.60 - cầu Rạch Miễu - đến khu vực trạm thu phí từng lúc, từng nơi trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre phân luồng theo từng lượt, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu. Đồng thời, cho các phương tiện lưu thông hướng bến phà tạm Rạch Miễu tùy vào tình hình thực tế để “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu nhưng việc di chuyển qua cầu vẫn khó khăn.

“Từ trạm thu phí đến qua cầu Rạch Miễu phải mất gần 1 giờ. Xe khách, xe tải liên tục chen hàng, dàn 3 - 4 làn khiến nút “thắt cổ chai” cầu Rạch Ruộng (phía tỉnh Bến Tre) liên tục bị ùn ứ” - một tài xế xe ô tô lưu thông hướng Bến Tre - Tiền Giang cho biết.

Dòng phương tiện qua cầu Rạch Miễu trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024.
Dòng phương tiện qua cầu Rạch Miễu trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024.

Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vũ đánh giá, tình hình trật tự, an toàn giao thông tương đối ổn định. Do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên xảy ra ùn ứ cục bộ, phương tiện lưu thông chậm ở một số điểm như ngã tư Lương Phú, cầu Rạch Miễu, QL.60 (vào các ngày cao điểm 29, 30 tết, mùng 2, mùng 4 tết), tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

“Riêng bến phà Lộ Vàm (huyện lộ 86, qua chùa Liên Hoa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) do lưu lượng xe máy lưu thông đông, gây ùn ứ từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 10-2-2024 (nhằm ngày mùng 1 tết). Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng của TP. Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo đã tham gia điều tiết, phân luồng và sau 15 giờ tình hình ổn định, phương tiện lưu thông bình thường”, đồng chí Nguyễn Văn Vũ cho biết thêm.

Song song đó, các giải pháp, kế hoạch, phương án về phân luồng đã được triển khai các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông từ xa. Phòng CSGT tỉnh phối hợp Thanh tra Sở Giao thông Vận tải điều tiết giao thông và phòng, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực như: Cầu Rạch Miễu, ngã tư Lương Phú, ngã ba An Thái Trung và bến phà Lộ Vàm (huyện lộ 86, qua chùa Liên Hoa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo).

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ VI PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày nghỉ tết và hoạt động vui xuân, đón Tết Giáp Thìn 2024 của nhân dân, lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn xuyên tết, các nơi đồng loạt ra quân, góp phần nâng cao ý thức người dân khi sử dụng rượu, bia tham gia giao thông và đa phần người dân khi có uống rượu, bia đều nhờ người thân chở về.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại huyện Tân Phước.
Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại huyện Tân Phước.

Trung tá Nguyễn Hoàng Trương, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Tân Phước cho biết, chỉ riêng trong 4 ngày tết, lực lượng đã xử lý gần 30 vụ vi phạm nồng độ cồn, nhiều trường hợp vi phạm cao hơn mức kịch khung rất nhiều.

Từ 29 tết đến nay, trên địa bàn huyện Tân Phước số vụ tai nạn giao thông giảm rõ rệt, đặc biệt là tai nạn liên quan nồng độ cồn. Trong những ngày Tết Nguyên đán 2024, Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Tân Phước thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt tập trung xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, phấn đấu một Tết Nguyên đán không rượu, bia trên mọi cung đường.

Lực lượng CSGT tiếp nước uống cho người dân về quê ăn tết.
Lực lượng CSGT tiếp nước uống cho người dân về quê ăn tết.

Trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 2.073 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền tăng hơn 3,456 tỷ đồng so với Tết Nguyên đán 2023. Đặc biệt, phát hiện, xử lý 577 vụ, trường hợp liên quan đến nồng độ cồn, so với cùng kỳ 2023, tăng 557 vụ.

Song song đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là thực hiện “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Tổ chức tuyên truyền lưu động 50 lượt phát loa (thời lượng khoảng 30 phút/lượt); thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 270 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện, người vi phạm; cấp phát 150 tờ bướm, thông báo tuyên truyền.

Đặc biệt, hỗ trợ, giúp đỡ người dân làm ăn xa về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với tinh thần “lúc dân cần là CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, với hơn 15.000 chai nước uống, 7.200 khăn lạnh và 200 bao lì xì đã được các lực lượng trao tặng trực tiếp cho người dân trên đường về quê đón tết…

T.LÂM-L.MINH

.
.
.