.

Theo Tổ Cảnh sát giao thông huyện Tân Phước xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên tết

Cập nhật: 11:00, 14/02/2024 (GMT+7)

(ABO) Chưa đầy một buổi chiều ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhiều trường hợp vi phạm ở mức kịch khung.

Chiều 12/2 (mùng 3 Tết), theo chân Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) xử lý tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên đường tỉnh  175, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.
Chiều 13-2 (mùng 4 tết), Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Tân Phước xử lý tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên đường tỉnh 867, ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung.

Trung tá Nguyễn Hoàng Trương, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Tân Phước cho biết, sau 1 tháng thực hiện cao điểm (từ 15-1 đến nay), lực lượng xử lý trên 120 trường hợp, bình quân 6 - 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 ngày. Chỉ riêng trong 4 ngày tết, lực lượng đã xử lý gần 30 vụ vi phạm, nhiều trường hợp vi phạm cao hơn mức kịch khung rất nhiều. Qua đó, từ 29 tết đến nay, trên địa bàn số vụ tai nạn giao thông giảm rõ rệt, đặc biệt là tai nạn liên quan nồng độ cồn.

Trong ca làm việc chiều mùng 4 Tết, tổ công tác đã xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.
Trong ca làm việc chiều mùng 4 tết, Tổ công tác đã xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

"Trong những ngày Tết Nguyên đán, đơn vị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt tập trung xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, phấn đấu một Tết Nguyên đán không rượu, bia trên mọi cung đường" - Trung tá Nguyễn Hoàng Trương cho biết thêm.

Không chỉ riêng gì trên địa bàn huyện Tân Phước, các nơi đồng loạt ra quân khiến người dân dần ý thức hơn khi sử dụng rượu, bia tham gia giao thông, đa phần người dân khi có uống rượu, bia đều nhờ người thân chở về.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, nhiều lái xe quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT, một số người bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.
Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, nhiều lái xe quay đầu bỏ chạy khi gặp CSGT, một số trường hợp phóng bạt mạng qua Tổ công tác.

 

Người dân đa phần ý thức việc không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đặc biệt là xe ô tô.
Người dân đa phần ý thức việc không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, đặc biệt là xe ô tô.

LONG GIANG

.
.
.