Thứ Hai, 23/07/2012, 06:28 (GMT+7)
.

Chuyên án 107S: Những "bóng ma" trong đêm (Kỳ 1)

Kết thúc phiên tòa đông bị cáo nhất tại Tân Phú Đông

Cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, trên địa bàn huyện Tân Phú Đông liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản gồm: tôm sú, cá chẻm nuôi công nghiệp, mô-tưa, máy dầu, hộp giảm tốc... Hành vi của bọn trộm, cướp ngày càng mang tính chất táo bạo, manh động, có tổ chức, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Với quyết tâm triệt phá bằng được bọn tội phạm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - CA huyện Tân Phú Đông đã xác lập chuyên án mang mật danh “107S” để tiến hành điều tra, phá án.

Thiếu tá Trương Văn Thương, Phó Đội trưởng CSĐT, Công an huyện Tân Phú Đông trao trả tài sản cho người bị hại.
Thiếu tá Trương Văn Thương, Phó Đội trưởng Đội CSĐT, Công an huyện Tân Phú Đông trao trả tài sản cho người bị hại.

Khoảng 22 giờ một ngày giữa tháng 9-2010, Đặng Hữu Tình, sinh năm 1993, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Tân cùng đồng bọn gồm 5 tên, sử dụng 3 xe máy đến đầm nuôi cá chẻm công nghiệp ở xã Phú Tân của Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức (gọi tắt là Công ty Vạn Đức), dùng lưới để bắt trộm cá.

Đến khoảng 3 giờ sáng, bọn chúng kéo được gần 80 kg cá chẻm đem về bán cho Dương Thị Sang, sinh năm 1959, ngụ ấp Lý Quàn I, xã Phú Đông được gần 4 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ít người bắt được ít cá nên đêm 10-10-2010, Đặng Hữu Tình rủ thêm đồng bọn gồm 12 tên tiếp tục đến đầm nuôi của Công ty Vạn Đức để trộm. Chúng kéo được khoảng 300 kg cá chẻm đem về bán cho Võ Thị Kiều Trang, sinh năm 1980, ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh được 15 triệu đồng.

Liều lĩnh hơn, một tuần sau, vào lúc 23 giờ ngày 17-10-2010, nhóm tên Tình và đồng bọn lại đến khu vực nuôi trồng của Công ty Vạn Đức với mục đích cướp tài sản. Chúng dùng dao khống chế và trói anh Nguyễn Văn Lợi (người coi đầm) để dễ bề thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến gần sáng, chúng kéo được khoảng 200 kg cá chẻm đem về bán cho Võ Thị Kiều Trang được hơn 11 triệu đồng.

Chỉ 4 ngày sau đó, đêm 21-10-2010, nhóm tên Tình gồm 10 tên lại đến đầm nuôi tôm sú của ông Dương Văn Sành, ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh để trộm, cướp tôm. Chúng dùng dao khống chế anh Võ Văn Mạnh là người coi đầm và kéo được gần 200 kg tôm (kích cỡ trung bình 37 con/kg) đem về bán cho Võ Thị Kiều Trang được 15 triệu đồng.

Qua khai thác điều tra, nhóm của tên Tình đã khai nhận thực hiện trót lọt 15 vụ trộm, cướp tôm và cá chẻm với số lượng hàng trăm kg, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Không chỉ trộm, cướp tôm, cá, nhóm tên Tình còn thực hiện nhiều vụ trộm mô-tưa, máy dầu, hộp giảm tốc. Điển hình vào đêm một ngày đầu tháng 2-2011, nhóm của Tình gồm 4 tên đã đến đầm nuôi tôm công nghiệp của ông Nguyễn Hữu Minh, ngụ ấp Pháo Đài, xã Phú Tân dùng mỏ lết, chìa khóa, kềm bấm tháo trộm 4 hộp giảm tốc đem bán được 2,4 triệu đồng.

Táo bạo hơn, đêm 1-3-2011, nhóm của Tình gồm 7 tên sử dụng ghe máy đến đầm của ông Nguyễn Văn Quân, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh trộm 1 hộp giảm tốc hiệu DISOCO, 1 máy dầu hiệu D6 và 1 máy dầu hiệu D10.

Sau đó, chúng tiếp tục đến đầm của ông Hồ Văn Sam trộm 5 hộp giảm tốc, 1 máy dầu hiệu NT85. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 2-3, chúng lại đột nhập vào đầm của ông Đỗ Vũ Thanh và đầm của ông Huỳnh Ngọc Linh, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thạnh. Chúng trộm của ông Thanh 3 mô-tưa loại 2 ngựa, 2 hộp giảm tốc; trộm của ông Linh 2 mô-tưa loại 2 ngựa, 3 hộp giảm tốc.

Toàn bộ số tài sản trộm cắp được, chúng đem bán cho Lê Văn Hoàng, sinh năm 1958, ngụ ấp An Quới ((Long Bình, Gò Công Tây) được 14,8 triệu đồng (giá trị thực tế do Hội đồng định giá kết luận trên 32 triệu đồng).

Ngoài nhóm Đặng Hữu Tình và đồng bọn tổ chức trộm 17 vụ, còn có nhiều "bóng ma" khác như nhóm của Nguyễn Hoàng Phi Hải và đồng bọn tổ chức trộm trót lọt 16 vụ với số tài sản bị mất trộm gồm hàng chục mô-tưa, máy dầu, hộp giảm tốc.

Riêng tên Hải tham gia tổng cộng 19 vụ trộm cắp và 2 lần phạm tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm của Trần Minh Thiện, Trần Thái Bảo và đồng bọn tổ chức trộm 15 vụ. Nhóm Nguyễn Thành Tâm và đồng bọn tổ chức trộm 7 vụ. Nhóm Trần Khánh Duy và đồng bọn tổ chức trộm 3 vụ. Riêng tên Duy tham gia thực hiện tổng cộng 18 vụ trộm cắp và 2 lần phạm tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong những đối tượng bị bắt, có 3 anh em ruột là: Nguyễn Thanh Điền, sinh năm 1985, Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 1991 và Nguyễn Thanh Lợi, sinh năm 1994, cùng ngụ tại ấp Phú Hữu, xã Phú Tân.

Hành vi trộm, cướp tài sản của các băng nhóm diễn ra liên tục, chỉ tính từ tháng 9-2010 đến đầu tháng 3-2011, những "bóng ma" trong đêm đã thực hiện khoảng 60 vụ, số tài sản bị xâm hại ước tính trên 360 triệu đồng.

Do tính chất manh động, táo bạo (dùng hung khí khống chế đe dọa nạn nhân để cướp tài sản), các băng nhóm tội phạm không chỉ gây bức xúc mà còn gây nỗi kinh hoàng trong nhân dân, làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn bất ổn.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.