Thứ Hai, 04/03/2013, 15:02 (GMT+7)
.

Ra đầu thú sau 8 năm lẫn trốn

Công an huyện Cái Bè vừa vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú là Nguyễn Văn Bon, sinh năm 1969, ngụ ấp 1 (An Hữu, Cái Bè), can tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào khoảng tháng 5- 2005, Bon cùng với chị Nguyễn Thị Bông ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy đến thuê trọ, sống như vợ chồng tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Trong quá trình chung sống 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Bon thường xuyên ghen tuông vì cho rằng chị Bông ngoại tình. Không giải quyết mâu thuẫn bằng lời, cũng không nhờ chính quyền, đoàn thể địa phương can thiệp, Bon đã dùng dao lam rạch vào mặt chị Bông.

Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Bon bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 8 năm lẫn trốn, Bon đã ra đầu thú tại CA huyện Cái Bè.

THÀNH PHONG

.
.
.