Thứ Ba, 19/07/2022, 18:50 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị bệnh viện khu vực hậu cần Quân khu 9

(ABO) Ngày 19-7, tại Ban Chỉ huy Quân sự TP. Mỹ Tho, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Sở Y tế tỉnh phối hợp với Cục Hậu cần Quân khu 9 tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị bệnh viện khu vực hậu cần Quân khu 9.

Đến dự, có Đại tá Phan Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 9.

Tại buổi lễ, đại biểu được nghe công bố Quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 và Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2022, trong đó có 200 cán bộ, chiến sĩ quân nhân dự bị thuộc biên chế bệnh viện khu vực - Cục Hậu cần Quân khu 9.

Ông Nguyễn Thanh Linh phát biểu động viên quân nhân dự bị bệnh viện khu vực hậu cần Quân khu 9 năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Thanh Linh phát biểu động viên quân nhân dự bị bệnh viện khu vực hậu cần Quân khu 9 năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt đơn vị giao nguồn quân nhân dự bị, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Linh biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nghiêm lệnh gọi kiểm tra sẵn sàng động viên của các quân nhân dự bị bệnh viện khu vực hậu cần Quân khu 9 năm 2022; đồng thời, yêu cầu quân nhân dự bị khi có lệnh động viên tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo có mặt đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

Đại diện đơn vị nhận nguồn, Đại tá Phan Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Quân khu 9 đánh giá cao việc quân số tập trung tham gia kiểm tra đầy đủ, qua đó khẳng định ý thức nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; đồng thời, mong muốn với từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, từng quân nhân dự bị phải tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng tập trung khi có lệnh điều động, kiểm tra hoặc huấn luyện đơn vị hằng năm.

THANH TÙNG

 

 


 

 

.
.
.