Thứ Tư, 27/04/2022, 10:56 (GMT+7)
.

Hôm nay (27-4) khánh thành Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 27-4, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (gọi tắt là Dự án).

Ngày 27-4, khánh thành Dự án.
Ngày 27-4, khánh thành Dự án.

Dự án được khởi công lần đầu vào tháng 11-2009 với tổng mức đầu tư 19.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc BIDV thực hiện. Sau gần 10 năm triển khai, Dự án chỉ thực hiện được 10% tổng khối lượng, việc thi công bị ngưng trệ. Trước những khó khăn, vướng mắc mà Dự án đang gặp phải cũng như tính cấp thiết của công trình này, tháng 3-2019, Chính phủ đã quyết định chuyển giao vai trò Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về UBND tỉnh Tiền Giang.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực, nhưng với sự tập trung cùng tinh thần trách nhiệm, tổng vốn đầu tư Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh là 12.668 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.186 tỷ đồng, vốn BOT 10.482 tỷ đồng. Với 3.292 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án, đây là con số rất lớn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng, đến tháng 11-2019, tỉnh đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, sau những nỗ lực đàm phán với các ngân hàng thương mại, tháng
12-2019, hợp đồng tín dụng cho Dự án đã được ký kết. Các ngân hàng hợp vốn đã ký kết hợp đồng tín dụng cho Dự án vay 6.686 tỷ đồng.

Sau hơn 3 năm tiếp nhận vai trò Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án, bằng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tỉnh Tiền Giang cùng nhà đầu tư và các nhà thầu đã đưa Dự án về đích vào dịp 30-4 này. Đây là thành quả kết tinh từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, đặc biệt là đối với một Dự án được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Niềm mong chờ của khoảng 17,5 triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long giờ đây đã trở thành hiện thực.

 Sau khi tiếp nhận vai trò Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án, lãnh đạo tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Sau khi tiếp nhận vai trò Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án, lãnh đạo tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Tháng 8-2019, Dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên thành 12. 668  tỷ đồng - Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cùng nhà đầu tư, nhà thầu ký kết các  phụ lục hợp đồng của Dự án.
Tháng 8-2019, Dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên thành 12. 668 tỷ đồng - Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cùng nhà đầu tư, nhà thầu ký kết các phụ lục hợp đồng của Dự án.
Ngày 27-9-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) trao nguồn vốn ngân sách hỗ trợ Dự án cho tỉnh Tiền Giang tại công trường.
Ngày 27-9-2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) trao nguồn vốn ngân sách hỗ trợ Dự án cho tỉnh Tiền Giang tại công trường.
Đến tháng 11-2019, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 100%.
Đến tháng 11-2019, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành 100%.
Tháng 12-2019, ký kết hợp đồng tín dụng Dự án.
Tháng 12-2019, ký kết hợp đồng tín dụng Dự án.
Ngày 19-1-2022, cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án.
Ngày 19-1-2022, cắt băng thông xe kỹ thuật Dự án.

M. THÀNH

.
.
.