Thứ Tư, 11/12/2013, 09:34 (GMT+7)
.
ÔNG PHÙNG VĂN MINH, PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ:

Sẽ công khai người nợ thuế lâu dài trên phương tiện thông tin đại chúng

Doanh nghiệp gặp khó khăn dẫn đến nợ đọng thuế có xu hướng gia tăng, cùng với các chính sách miễn, giảm, giãn thuế của Chính phủ và việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuế là những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Đánh giá về tình hình thu NSNN đến ngày 30-11, ông Phùng Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết:

Tổng thu trong cân đối là 2.469 tỷ đồng, đạt 78% so kế hoạch (KH) được giao, trong đó một số khoản thu chủ yếu như sau:

Thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 513 tỷ đồng, bằng 77,8% KH; thu xí nghiệp quốc doanh đạt 298 tỷ đồng, bằng 93% KH; thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 812 tỷ đồng, bằng 75% KH; thuế trước bạ đạt 98,6 tỷ đồng, bằng 68% KH; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 20 tỷ đồng, bằng 133% KH; thuế thu nhập đạt 245,4 tỷ đồng, bằng 81% KH…

Nhìn chung, các khoản thu trên không đạt kế hoạch được giao trong năm 2013; tuy nhiên hầu hết các khoản thu đều tăng so cùng kỳ năm 2012 (trừ Thuế bảo vệ môi trường).

Phóng viên: Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình hình thu ngân sách không đạt được như kế hoạch đề ra, thưa ông?

Ông Phùng Văn Minh: Việc triển khai dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2013 trong bối cảnh kinh tế vẫn còn gặp khó khăn, thách thức, sản xuất - kinh doanh phục hồi chậm, hàng hóa tồn kho còn ở mức cao; tình trạng DN giải thể, phá sản và ngừng hoạt động tiếp tục diễn ra; nhiều DN không phát sinh tiền thuế phải nộp, kết quả kinh doanh lỗ và mất khả năng thanh toán…

Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế và các chính sách thuế mới (Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung; Luật Thuế thu nhập DN sửa đổi, bổ sung; Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung…) đã tác động, làm giảm nguồn thu ngân sách, tạo nên áp lực cho công tác thu ngân sách trong năm  2013.

Ngoài ra, còn do một số nguyên nhân như: Một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý để trốn thuế, gian lận trong kê khai nộp thuế và chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, dây dưa không nộp tiền thuế, nợ thuế kéo dài; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan thuế trong quản lý thuế chưa được thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao.

Phóng viên: Một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến nguồn thu thuế năm nay không đạt kế hoạch là tình trạng nợ đọng thuế có xu hướng đang tăng cao, ngành Thuế đã và đang xử lý vấn đề này như thế nào?

Ông Phùng Văn Minh: Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng chức năng thuộc Cục Thuế tăng cường kiểm tra, rà soát khai thác nguồn thu; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đạt tỷ lệ nợ thuế đến ngày 31-12 không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách năm theo quy định.

Để đảm bảo thu hồi nợ thuế, thời gian qua ngành Thuế đã thực hiện nhiều biện pháp như: Đã ban hành 10.922 thông báo đôn đốc nợ thuế; ban hành 467 thông báo tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp, với số tiền trên 6,8 tỷ đồng; phát hành 440 thông báo sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế, với số tiền thuế nợ phải cưỡng chế trên 56 tỷ đồng.

Kê khai thuế tại Văn phòng Cục Thuế.
Kê khai thuế tại Văn phòng Cục Thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã ban hành 21 quyết định trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng của DN; áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 59 DN; xác minh tài sản để áp dụng biện pháp kê biên tài sản để đấu giá tài sản thu hồi nợ thuế đối với 5 DN; ban hành 5 quyết định đề nghị thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh; đã đề nghị công khai danh sách gồm 27 DN vi phạm pháp luật về thuế trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Phóng viên: Để đảm bảo thực hiện tốt công tác thu hồi nợ thuế, trong thời gian tới ngành Thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp gì, thưa ông?

Ông Phùng Văn Minh: Ngành Thuế tập trung triển khai thực hiện kế hoạch chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng theo Quyết định 2313 ngày 27-9 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đúng, đủ các biện pháp quản lý nợ đối với người nộp thuế còn nợ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình quản lý nợ thuế, không để phát sinh thêm số nợ thuế mới.

Ban hành thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế còn nợ; ban hành thông báo chuẩn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nợ thuế có khoản nợ thuế trên 90 ngày, khoản nợ thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế; đồng thời ngành Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các cơ quan liên quan để thu hồi kịp thời tiền thuế còn nợ vào NSNN; thực hiện công khai người nợ thuế lâu dài, không nộp tiền thuế đúng thời hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo Điều 74, Luật Quản lý thuế.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

THẾ ANH (thực hiện)

.
.
.