Thứ Sáu, 26/03/2021, 09:29 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ Tiền Giang phát huy tinh thần xung kích tình nguyện xây dựng quê hương

Thời gian qua, tuổi trẻ Tiền Giang đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931- 26-3-2021), Báo Ấp Bắc có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang về những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.

* Phóng viên (PV): Đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua?

* Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang: Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, định hướng của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và 10 đề án, chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang được Trung ương Đoàn đánh giá, công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào phong trào thanh, thiếu nhi cả nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh, thiếu niên thời gian qua được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung nâng cao chất lượng. Bằng việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chương trình: “Thắp nến tri ân”, “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Tài năng trẻ”; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; các câu lạc bộ: Lý luận trẻ, “Thắp sáng niềm tin”… đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đạt danh hiệu thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác và Giải thưởng “Tuổi trẻ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang”.

Phong trào thanh niên tình nguyện được thực hiện hiệu quả, thường xuyên nhân Tháng Thanh niên, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”… Theo đó, các hoạt động tình nguyện và công trình thanh niên đã góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, trước tình hình hạn, mặn đã có nhiều hoạt động của thanh niên tình nguyện xung kích hưởng ứng khắc phục; đồng thời, chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các hoạt động truyền thông, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Đoàn đã thực hiện 15.556 công trình thanh niên cấp xã, huyện, tỉnh.

Tổ chức các chương trình: “Đồng hành thanh niên Tiền Giang khởi nghiệp”, “Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ thanh niên khởi nghiệp”; phiên chợ “Quảng bá sản phẩm thanh niên khởi nghiệp”. Đồng thời, giải ngân 22 dự án thanh niên khởi nghiệp từ nguồn vốn “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” do Tỉnh đoàn quản lý trên 2 tỷ đồng; cấp huyện với nguồn vốn quản lý là 3,7 tỷ đồng và đã hỗ trợ 252 dự án thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ cho 7.917 hộ đoàn viên, thanh niên vay vốn từ nguồn vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội là 214,3 tỷ đồng...

Triển khai chương trình huấn luyện kỹ năng cho Bí thư Chi đoàn và cán bộ Đoàn cơ sở nhằm củng cố và nâng chất hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư. Công tác kết nạp đoàn viên được chú trọng, với 37.091 đoàn viên mới được kết nạp. Các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 6.598 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả có 5.231 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào Đảng.

* PV: Thời gian qua, khi triển khai các hoạt động, Tỉnh đoàn Tiền Giang đã gặp phải những thuận lợi, khó khăn gì, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang: Về thuận lợi, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Tiền Giang luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hỗ trợ của UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy đảng. Công tác cán bộ trẻ ở cấp cơ sở được quan tâm, đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo nên nhiều mô hình mới.

Phong trào sáng tạo được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư. Từ đó, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các phong trào và chương trình đồng hành cùng thanh niên của Đoàn Thanh niên các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang trao quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang trao quà cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Các công trình, phần việc thanh niên ngày càng quy mô hơn gắn với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên tạo được dấu ấn trong cộng đồng, được người dân đồng thuận, quan tâm. Đặc biệt là các hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết tại địa phương, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn.

Còn về khó khăn, với tình hình thực tiễn hiện nay, hoạt động Đoàn tại cơ sở, nhất là cấp chi đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Kỹ năng cán bộ Đoàn chưa đồng đều, một số nơi đôi lúc chưa theo kịp yêu cầu đổi mới về phương thức hoạt động; nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên ngày càng cao nhưng đôi khi Đoàn chưa đáp ứng kịp thời; một vài đơn vị chưa thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển, nên có lúc có nơi chất lượng hoạt động chưa đảm bảo.

Nguồn lực của Đoàn Thanh niên nhiều nơi ở cơ sở còn khó khăn. Một vài chương trình, hoạt động phong trào của Đoàn chưa được triển khai sâu rộng đến tất cả đối tượng thanh niên. Một bộ phận thanh niên chưa tâm huyết với Đoàn, chưa chủ động tham gia các hoạt động của Đoàn, hoặc phương thức hoạt động Đoàn một số nơi chưa thu hút thanh niên...

* PV: Đồng chí có thể cho biết những phương hướng hoạt động Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Tiền Giang trong thời gian tới?

* Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang sẽ tập trung củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở Đoàn và công tác đoàn viên, phát huy vai trò nòng cốt trong việc định hướng phát triển Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp nhằm đẩy mạnh công tác tập hợp thanh niên, chăm lo Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi. Triển khai thực hiện những mô hình mới, phong trào sáng tạo. Phát huy hiệu quả chủ trương một đoàn viên hỗ trợ, giúp đỡ một thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. Chú trọng hoạt động tại cơ sở, phát huy tốt hơn nữa vai trò người bạn đồng hành của thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện, đưa các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thực sự gần gũi với thanh niên...

Với các chương trình công tác như: “Tuổi trẻ Tiền Giang tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo”, “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để phát huy nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Định hướng các cơ sở Đoàn chủ động, sáng tạo trong cách làm phù hợp với đặc thù từng đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỹ năng, sáng tạo; mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện, hành động bằng những công trình, phần việc với sản phẩm cụ thể, thực tế và ý nghĩa nhằm góp phần cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân Tiền Giang thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tiền Giang lần thứ XI.

Với nhiệt huyết, nghị lực và ý chí mạnh mẽ của đoàn viên, thanh, thiếu niên, tôi mong rằng tuổi trẻ Tiền Giang sẽ luôn vững vàng lý tưởng cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, xứng đáng là lớp thanh niên có đầy đủ các giá trị hình mẫu trong thời kỳ mới “Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

LÝ OANH (thực hiện)

.
.
Liên kết hữu ích
.