Thứ Bảy, 25/10/2014, 07:32 (GMT+7)
.

2 điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Tiền Giang hiện có 12.275 tổ nhân dân tự quản (NDTQ) và 161 tổ bảo vệ dân phố (BVDP), đa số đều hoạt động tốt, đã và đang phát huy hiệu quả, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ngày càng phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Để có được những kết quả đó, trước hết là sự gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của các tổ trưởng tổ NDTQ và tổ trưởng tổ BVDP. Với họ, được đóng góp công sức vào công tác giữ gìn ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho bà con là niềm vui, niềm hạnh phúc.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Võ Thanh Tòng (ngụ khu phố 3, thị trấn Cái Bè) là 1 điển hình. Năm 2004, ông Tòng tham gia vào đội dân phòng, tổ NDTQ và tổ BVDP. Đến năm 2007 ông được bầu làm Tổ trưởng Tổ BVDP khu phố 3, thị trấn Cái Bè. Là tổ trưởng, ông luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tâm trong công việc, thường xuyên cùng anh em trong tổ và cảnh sát khu vực tổ chức tuần tra kiểm soát (TTKS), nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở.

Trong năm 2014, tổ BVDP do ông phụ trách đã giải tán 20 nhóm thanh thiếu niên (TTN) tụ tập và có biểu hiện vi phạm pháp luật, bắt giữ 6 đối tượng trộm cắp tài sản, giải tán nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt nhiều tụ điểm cờ bạc chuyển giao công an thị trấn xử lý, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Mặt khác, với  sự gần gũi, cảm thông, chia sẻ, trong quá trình công tác của mình, ông đã tham gia hòa giải trên 30 vụ, cảm hóa 20 người từng có hành vi vi phạm pháp luật trở thành công dân tốt. Đơn cử như trường hợp của Huỳnh Văn Bé Hai.

Trước đây do không làm chủ bản thân, Bé Hai đã vi phạm pháp luật, bị xử phạt 15 tháng tù về hành vi hủy hoại tài sản công dân. Chấp hành xong án phạt trở về địa phương, được sự giáo dục, giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể, mà trực tiếp là sự động viên, khuyên nhủ của ông Tòng, Bé Hai đã không còn mặc cảm, chăm chỉ làm ăn. Hiện tại Bé Hai là thợ đúc, thu nhập hàng tháng trên 3 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Huỳnh, Tổ trưởng Tổ NDTQ số 3, Bí thư Chi bộ ấp 1, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng khối Vận xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông là một điển hình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT ở cơ sở.

Trước đây, bà Huỳnh là cán bộ y tế của xã. Sau khi nghỉ hưu, với sự nhiệt tình, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, sự quý mến, tín nhiệm của chính quyền, bà con nhân dân và trên tinh thần tự nguyện nhằm góp phần bảo đảm sự bình yên xóm ấp đã giúp bà Huỳnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4 năm qua, bà Huỳnh đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí hàng trăm triệu đồng xây dựng 216 cột cờ văn hóa, 92 bóng đèn thắp sáng phòng chống tội phạm, xây dựng 7 tuyến đường đan… Bằng sự khéo léo, bà không chỉ vận động được bà con trong ấp, tổ mình phụ trách nhiệt tình đóng góp, mà còn là cầu nối quan trọng để mọi người tiếp tục vận động nhiều người khác ủng hộ nhằm xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn theo tiêu chí xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, bà Huỳnh còn tham gia hòa giải thành công hàng chục vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai… giúp hàn gắn tình làng nghĩa xóm, sống đoàn kết, chan hòa với nhau trong cuộc sống. Hàng chục Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng bà là minh chứng cụ thể.

NGỌC DIỄM

.
.
.