Ngoại trưởng Nga cho biết ngũ cốc Ukraine đang được cung cấp cho các nước châu Âu, trong đó nhiều nước không muốn nhập khẩu số ngũ cốc này vì họ không muốn gây sức ép cạnh tranh cho nông dân của mình.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhấn mạnh việc xung đột vẫn đang tiếp diễn không cho phép NATO mời Ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay.
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này và Mỹ đã quyết định thành lập hai nhóm công tác trong lĩnh vực kinh tế nhằm thực hiện đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai nước tại cuộc gặp ở Bali.
Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai 2024 là cơ hội duy nhất giúp xây dựng lại niềm tin với các thể chế đa phương, cũng như điều chỉnh các khuôn khổ đa phương đã lỗi thời.
Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine gia tăng căng thẳng liên quan đến việc Ba Lan áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm bảo vệ nông dân trong nước.
Để hạn chế số lượng người đến châu Âu, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng cần phải “kiểm soát và giám sát chặt chẽ hơn“ ở biên giới vành ngoài EU.
Trong phần mở đầu phát biểu của mình tại phiên họp chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ...
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề cao việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo. Mỹ và Pháp cũng đã lên tiếng kêu gọi Azerbaijan và Armenia tiếp tục các nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.
Quan chức hai nước Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, tham vấn các vấn đề liên quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các vấn đề hàng hải cũng như chính sách đối ngoại.
Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya cho biết cơ quan này sẽ đánh giá kỹ hơn về tình hình nhằm giúp gia tăng nỗ lực ứng phó tại Derna và các khu vực chịu ảnh hưởng khác.