Chủ Nhật, 26/02/2017, 21:45 (GMT+7)
.

Nga tuyên bố sẽ phủ quyết nghị quyết trừng phạt với Syria

Phát biểu sau một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov cho biết Moskva sẵn sàng phủ quyết dự thảo nghị quyết đề nghị áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Syria với lý do là nước này sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov. Ảnh: THX/TTXVN
Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vladimir Safronkov. Ảnh: THX/TTXVN

Trao đổi trước các phóng viên, Phó Đại sứ Safronkov cho rằng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đang bị gây áp lực "rất lớn" buộc phải đưa ra kết luận một chiều cho cuộc điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Ông khẳng định Nga sẽ phủ quyết nếu như dự thảo nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu.

Phát biểu của ông Safronkov làm dấy lên phản ứng quyết liệt từ phía Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley chỉ trích Nga tiếp tục bảo trợ và thanh minh cho chính phủ Syria. Bà Haley nhắc lại rằng đại đa số các thành viên Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu tán thành việc mở cuộc điều tra việc liệu Syria có sử dụng vũ khí hóa học, song giờ đây khi kết quả được công bố thì "người ta lại không thích kết quả như vậy."

Dự thảo nghị quyết đề nghị đưa vào danh sách đen 11 sỹ quan quân đội Syria và 10 thực thể của chính phủ nước này có liên quan đến việc phát triển và sản xuất vũ khí hóa học.

Nghị quyết cũng yêu cầu phong tỏa tài sản và ban hành lệnh cấm toàn bộ những cá nhân và thực thể này được đi lại tại toàn bộ các nước thành viên Liên hợp quốc.

Có tin nói rằng dự thảo nghị quyết này sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào đầu tuần tới.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/nga-tuyen-bo-se-phu-quyet-nghi-quyet-trung-phat-voi-syria/432669.vnp)

.
.
.