Thứ Năm, 26/12/2019, 22:04 (GMT+7)
.

Indonesia tưởng niệm các nạn nhân sóng thần năm 2014

Ngày 26-12, hàng nghìn người đã tập trung tại nghĩa trang quận Aceh Besar tỉnh Aceh của Indonesia, dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất-sóng thần đúng 15 năm trước đây.

Người dân tập trung tại nghĩa trang quận Aceh Besar, tỉnh Aceh ở Indonesia ngày 26/12, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất-sóng thần 15 năm trước. Ảnh: AFP/TTXVN
Người dân tập trung tại nghĩa trang quận Aceh Besar, tỉnh Aceh ở Indonesia ngày 26-12, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất-sóng thần 15 năm trước. Ảnh: AFP/TTXVN

Thảm họa sóng thần ngày 26-12-2004 là một trong những thảm họa thiên nhiên thảm khốc nhất trong lịch sử thế giới.

Ít nhất 47.000 nạn nhân thiệt mạng được an táng tại khu nghĩa trang Aceh Besar.

Gia đình, người thân của các nạn nhân tới đây đặt hoa, cùng cầu nguyện cho người đã khuất và an ủi, chia sẻ sự đồng cảm.

Trận động đất độ lớn 9,1 ngoài khơi đảo Sumatra thuộc tỉnh Aceh của Indonesia gây ra những đợt sóng thần lớn năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người tại 14 quốc gia dọc Ấn Độ Dương, gây thiệt hại vật chất hàng tỷ USD.

Trong số người thiệt mạng, riêng ở tỉnh Aceh của Indonesia có gần 170.000 người thiệt mạng, ngoài ra, hơn 93.000 người mất tích và thiệt hại tài sản ước tính trên 4,5 tỷ USD. Đây được xem là thảm họa động đất-sóng thần tang thương nhất trong lịch sử Xứ vạn đảo.

15 năm sau thảm họa thiên tai, đến nay, nhiều thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Riêng tại tỉnh Aceh vẫn còn hơn 37.000 người nằm trong danh sách mất tích.

Nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2018, một trận động đất gây sóng thần ở tỉnh Banten của nước này đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/indonesia-tuong-niem-cac-nan-nhan-song-than-nam-2014/615240.vnp)

.
.
.