Thứ Bảy, 25/07/2020, 15:48 (GMT+7)
.

Gần 30 bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh

 (ABO) Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang cho biết: Vắc xin là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm được sử dụng rộng rãi ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Vắc xin không những có thể phòng bệnh cho những người được tiêm chủng, mà còn bảo vệ cho cộng đồng khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao để khống chế và thanh toán được bệnh. Đến nay, gần 30 bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin phòng bệnh.

BSCKII. Lê Đăng Ngạn, Phó Giám đốc TTKSBT, cập nhật kiến thức về tiêm chủngcho học viên..
Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn cập nhật kiến thức về tiêm chủng cho học viên.

Trước đây, khi chưa có vắc xin tiêm chủng có rất nhiều trẻ em tử vong vì những căn bệnh truyền nhiễm như: Lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, sởi, viêm não Nhật Bản… Từ khi khoa học tìm ra được vắc xin phòng bệnh, trẻ em hoàn toàn có thể được bảo vệ nhờ vắc xin. Chính vì vậy, nếu trẻ không được tiêm chủng, tiêm chủng không đầy đủ hoặc không đúng lịch sẽ có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm dẫn đến tàn tật và tử vong, thậm chí gây bùng phát dịch lớn trong cộng đồng.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiêm chủng trong thời gian tới tại mỗi địa phương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang vừa tổ chức 2 lớp tập huấn cho hơn 500 cán bộ có tham gia công tác tiêm chủng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham gia lớp tập huấn được các bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về tiêm chủng; đồng thời, trình bày các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng; quy định bảo quản vắc xin; tổ chức buổi tiêm chủng, thực hành tiêm chủng an toàn; giám sát bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng…

THANH HOÀNG

.
.
.