Thứ Hai, 10/08/2020, 20:42 (GMT+7)
.

Mỗi người dân phải ý thức cao và tự giác phòng, chống dịch Covid-19

(ABO) Chiều 10-8, đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) và Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCKII) Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chủ trì họp Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại vào cuối tháng 7-2020; công tác chi hỗ trợ xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ; công tác phát triển sản xuất, kinh doanh…

Bác sĩ CKII Trần Thanh Thảo khẳng định việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và trên địa bàn tỉnh chưa có ghi nhận ca mắc Covid-19.
BSCKII Trần Thanh Thảo phát biểu tại cuộc họp.

BSCKII Trần Thanh Thảo khẳng định, do kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến thời điểm này tỉnh Tiền Giang chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, các cơ sở khám, chữa bệnh đã tái áp dụng quy định giãn cách tại khu vực chờ khám bệnh và các khu vực khác trong cơ sở; người bệnh và thân nhân được hướng dẫn khai báo y tế.

Các cơ sở y tế hiện vẫn duy trì việc đo thân nhiệt, sàng lọc, phân luồng, tầm soát triệu chứng viêm đường hô hấp cấp; bắt buộc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế đối với người bệnh và khách đến cơ sở khám, chữa bệnh…

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho biết tỉnh sẽ tiếp tục đón công dân từ vùng dịch về cách ly vào ngày 12-8
Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đón công dân từ vùng dịch về cách ly vào ngày 12-8.

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang cho biết, tất cả những người được cách ly tại khu cách ly Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn BB924 (Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang cũ) đều có ý thức cao trong việc phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc nội quy của khu cách ly. Hiện tại, khu cách ly này đang tiến hành tổng vệ sinh và khử khuẩn theo quy định để tiếp tục đón công dân Việt Nam từ vùng dịch về cách ly vào ngày 12-8 theo phân công của Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Phạm Minh Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chi hỗ trợ giai đoạn 1 theo Nghị quyết 42, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và đang thực hiện thủ tục thẩm định chi hỗ trợ giai đoạn 2.

PGS-TS-BS Tạ Văn Trầm kiến nghị tỉnh đầu tư trang bị phòng xét nghiệm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19. Ý kiến này được nhiều thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đồng tình ủng hộ vì sự cần thiết hiện nay.
PGS-TS-BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang kiến nghị tỉnh đầu tư trang bị máy xét nghiệm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19. Ý kiến này được nhiều thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đồng tình ủng hộ vì sự cần thiết hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, lượng khách du lịch đến Tiền Giang giảm rất sâu trong tuần vừa qua. Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch, không tập trung đông người, Sở đã xin ý kiến và được thống nhất cho tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao trong tháng 8-2020.

Theo lãnh đạo ngành Công thương, hoạt động kinh doanh, cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo dồi dào. Tuy nhiên, ngành Công nghiệp của tỉnh bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy hải sản và doanh nghiệp gia công hàng hóa.

- Đồng chí Trần Văn Dũng lưu ý những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để vừa phòng chống Covid-19 vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả
Đồng chí Trần Văn Dũng lưu ý những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để vừa phòng, chống Covid-19 vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Văn Dũng cho rằng, dù chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp; do đó tỉnh phải chủ động các giải pháp phòng ngừa. Đồng chí Trần Văn Dũng chỉ đạo cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân cảnh giác cao độ trong phòng, chống dịch bệnh; trong đó, có ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng và sát khuẩn tay.

Đồng chí Trần Văn Dũng ghi nhận sự tích cực của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tới, cần đảm bảo duy trì giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm và cách ly kịp thời các đối tượng từ vùng dịch về địa phương; tổ chức tốt việc chăm sóc cho công dân trong khu cách ly; đảm bảo an toàn cho lực lượng y, bác sĩ và cán bộ, chiến sĩ phục vụ phòng, chống dịch. Các sở, ngành rà soát đánh giá thuận lợi, khó khăn và ý thức phòng, chống dịch trong hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ khi xuất hiện làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 tại Việt Nam…

Đặc biệt, đồng chí Trần Văn Dũng chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện xây dựng tốt phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trong trường học cho năm học mới. 

Đối với đề xuất trang bị máy xét nghiệm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19, đồng chí Trần Văn Dũng thống nhất về chủ trương và đề nghị ngành Y tế phối hợp sở, ngành liên quan trình thường trực UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt.

THỦY HÀ

 

 

.
.
.