Thứ Ba, 23/03/2021, 17:13 (GMT+7)
.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn kiêm nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến 1

(ABO) Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức triển khai Quyết định 331 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền về việc phân công kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1.

Theo quyết định này, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang được giao kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 (ấp Chợ, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế trao quyết định của UBND tỉnh cho bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đăng Ngạn
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Diệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang trao quyết định của UBND tỉnh cho Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn.

Bệnh viện dã chiến số 1 được thành lập với chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi và điều trị người nghi ngờ, người nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; có nhiệm vụ khám sàng lọc và điều trị cho những người nhiễm, nghi ngờ nhiễm Covid-19 đối với những người bệnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Như vậy, với quyết định bổ sung nhân sự này của UBND tỉnh Tiền Giang, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 gồm 4 thành viên: Bác sĩ Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bệnh viện; 3 Phó Giám đốc bệnh viện gồm Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang và Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Đăng Ngạn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang.

Bệnh viện dã chiến số 1 có tổng số nhân viên y tế 40 người được huy động từ 6 đơn vị bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Mỗi ca trực 24 giờ có từ 8 đến 11 nhân viên y tế. Riêng công tác hậu cần của bệnh viện do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang phân công đảm nhiệm và bảo vệ bệnh viện là lực lượng Công an.

Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, Bệnh viện dã chiến số 1 đã tiếp nhận và điều trị 6 bệnh nhân Covid-19 là người về từ nước ngoài, trong đó 5 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện trở về địa phương.

THỦY HÀ - THANH HOÀNG

 

.
.
.