Thứ Bảy, 19/06/2021, 07:56 (GMT+7)
.

Tiền Giang ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 tại chợ Ba Dừa

(ABO) Theo bản tin sáng 19-6 của Bộ Y tế, Tiền Giang có thêm 3 ca mắc Covid-19 được xác định. Đó là các bệnh nhân (BN) 12463, BN12466, BN12468 ghi nhận trong khu vực phong tỏa, chợ Ba Dừa, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, liên quan đến BN10630 (tiểu thương tại chợ), có hộ khẩu tại xã Long Khánh, TX. Cai Lậy.

3 bệnh nhân mới ghi nhận là người dân trong khu vực phong tỏa Chợ Ba Dừa, xã Long Trung
3 bệnh nhân mới ghi nhận là người dân trong khu vực phong tỏa Chợ Ba Dừa, xã Long Trung

Sau khi phát hiện nữ tiểu thương mắc Covid-19, UBND huyện Cai Lậy đã ra quyết định phong tỏa toàn bộ chợ Ba Dừa cùng 3 khu dân cư khác trên địa bàn huyện có liên quan đến nữ tiểu thương này.

Thông tin từ đồng chí Dương Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Long Trung, cơ quan chức năng đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với BN10630 và đưa đi cách ly tập trung; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa.

Kết quả xét nghiệm ngày 17-6 ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 3 người trong cùng một gia đình, cũng là tiểu thương buôn bán tại chợ Ba Dừa. Hiện cả 3 bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tiền Giang. Như vậy đây là 3 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ghi nhận tại huyện Cai Lậy.

Trước đó, liên quan đến lịch trình di chuyển của các bệnh nhân này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX. Cai Lậy thông báo và đề nghị người dân từng đến cửa hàng nhựa Tấn Đạt, đường 3-2 (đường tỉnh 868 cũ, đoạn cầu số 2), phường 1, TX. Cai Lậy và quầy hàng Tuấn Hà (bán bù lon, đinh kẽm) trong khu nhà hàng hóa tiêu dùng chợ TX. Cai Lậy trong khoảng thời gian từ ngày 6-6-2021 đến ngày 16-6-2021 liên hệ ngay Trạm Y tế xã, phường để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19.

THỦY HÀ

.
.
.